Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Phú Yên đến các đối tác Nhật Bản

11:32 | 16/03/2023

Ngày 15/3, trong chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Phú Yên do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã gặp gỡ Hội Kiến trúc đô thị vùng Kansai.
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản
Chiều 24/2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp ông Takei Shunsuke, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Trường Đại học Việt Nhật giới thiệu phương thức sản xuất của Nhật Bản đến sinh viên Trường Đại học Việt Nhật giới thiệu phương thức sản xuất của Nhật Bản đến sinh viên
Ngày 9/3, trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức hội thảo “Tương lai của Monozukuri – Sản xuất theo phương thức Nhật Bản tại Việt Nam và vai trò đào tạo của các trường Đại học tại Việt Nam”. Đại biểu tham dự Hội thảo đã được giới thiệu chương trình đào tạo mới của nhà trường; đặc điểm, thế mạnh ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản và tiềm năng của Việt Nam.
Phú Yên Online - Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Phú Yên đến các đối tác Nhật Bản
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị Xúc tiến đầu tư về nông nghiệp, thủy sản, du lịch Phú Yên tại vùng Kansai. Ảnh: CTV

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đại Dương đã giới thiệu một số kiến trúc biểu tượng du lịch của tỉnh và TP Tuy Hòa đến Hội Kiến trúc đô thị vùng Kansai và nhấn mạnh các đặc điểm nổi bật của TP Tuy Hòa, đó là thành phố sạch, ánh sáng và là thành phố trẻ, đổi mới; đồng thời bày tỏ mong muốn hội quan tâm, tư vấn, hỗ trợ để kiến trúc tháp Nghinh Phong của TP Tuy Hòa được tham gia giải thưởng kiến trúc Châu Á 2023, vì đây là giải thưởng có sức ảnh hưởng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng địa phương nếu được vinh danh.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời các kiến trúc sư Nhật Bản đến Phú Yên để hỗ trợ, tư vấn, hợp tác để tỉnh có nhiều công trình kiến trúc đẹp hơn nữa mang tầm vóc quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Phú Yên trong thời gian đến.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Phú Yên đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Osaka. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Osaka quan tâm hỗ trợ Phú Yên hoàn thành mục đích của chuyến đi là kết nối, thúc đẩy mối quan hệ và tiến tới hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị của Nhật Bản để đưa tỉnh phát triển.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Phú Yên phối hợp với tỉnh Wakayama (Nhật Bản) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư về nông nghiệp, thủy sản, du lịch Phú Yên tại vùng Kansai Nhật Bản. Dự hội nghị có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà; một số lãnh đạo chính quyền, phòng ban hội liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật - Việt vùng Kansai, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Wakayama và Nhật Bản; các trường đại học, trung tâm đào tạo ngôn ngữ Nhật Bản.

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Phú Yên đến các đối tác Nhật Bản
Đoàn công tác tỉnh Phú Yên gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương đã giới thiệu tình hình, đặc điểm, vị trí địa lý, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Yên. Theo đó, Phú Yên có nhiều nét tương đồng với tỉnh Wakayama như đều nằm ven biển, nổi tiếng với trái cây và cá ngừ, có cảng biển… Hội nghị là cơ hội để Phú Yên được gặp gỡ, tiếp xúc với các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản - những đối tác tiềm năng đã luôn quan tâm, ủng hộ, đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và của Phú Yên nói riêng.

Cũng tại hội nghị, một số lãnh đạo sở ngành, địa phương và doanh nghiệp 2 tỉnh giới thiệu, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình và có ghi nhớ để tìm hiểu, tiến đến đầu tư. Sau đó đến thăm, chào xã giao Thống đốc Wakazama. Các hoạt động trao đổi hợp tác này nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Cũng trong chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Phú Yên đã khảo sát thực địa và làm việc với một số doanh nghiệp, nhà máy về khai thác, nuôi trồng và chế biến cá ngừ đại dương.

Phát triển quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác, địa phương của Nhật Bản Phát triển quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác, địa phương của Nhật Bản
Ba thành phố của Việt Nam lọt Top điểm đến nổi tiếng nhất thế giới của Tripadvisor Ba thành phố của Việt Nam lọt Top điểm đến nổi tiếng nhất thế giới của Tripadvisor

Theo Báo Phú Yên điện tử

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gioi-thieu-tiem-nang-loi-the-cua-phu-yen-den-cac-doi-tac-nhat-ban-183401.html

In bài viết