Điện mừng Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc

07:05 | 15/03/2023

Nhân dịp Trung Quốc có Tân Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi điện chúc mừng.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Lãnh đạo Đảng Việt Nam gửi điện mừng Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

(Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản).

Nhân dịp ông Vương Hỗ Ninh được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tại kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi Điện mừng.

Trong Điện mừng, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ tình cảm vui mừng nhận được tin đồng chí Vương Hỗ Ninh vừa được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, tại kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa XIV.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến đồng chí Vương Hỗ Ninh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, đồng thời nêu rõ: "Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ngày càng được mở rộng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng, đồng chí Chủ tịch sẽ lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ngày càng phát triển, giành được nhiều thành công hơn nữa. Tôi mong đồng chí tiếp tục quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai tổ chức của chúng ta, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc".

Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, ông Vương Hỗ Ninh sẽ lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ngày càng phát triển, giành được nhiều thành công hơn nữa. Đồng thời tiếp tục quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai tổ chức, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc quan hệ giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ngày càng phát triển vững bền.

Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Syria Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-mung-chu-tich-uy-ban-toan-quoc-hoi-nghi-hiep-thuong-chinh-tri-nhan-dan-trung-quoc-183336.html

In bài viết