Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

10:03 | 08/03/2023

Chiều ngày 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nghệ sỹ Salvador Pérez Arroyo đã khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng”.
H’Hen Niê xúc động khi tham gia Tọa đàm “Tiếng nói của phụ nữ” H’Hen Niê xúc động khi tham gia Tọa đàm “Tiếng nói của phụ nữ”
Tối 25/11, trong sự kiện “ Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số” đã diễn ra tọa đàm “Tiếng nói của phụ nữ”. Tại đây H’Hen Niê đã chia sẻ về sự thay đổi cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số.
Nhiều sắc màu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam tại triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc” Nhiều sắc màu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam tại triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc”
Triển lãm có chủ đề "Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam" nhằm giới thiệu đến du khách về những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng, sự phong phú, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói chung.

Lấy cảm hứng từ vai trò của người phụ nữ với thiên chức đặc biệt tạo ra sự sống, nghệ sĩ người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo giới thiệu tới công chúng những cung bậc cảm xúc: vui vẻ, sợ hãi, buồn bã và cô đơn… của người phụ nữ thông qua những biểu cảm gương mặt khác nhau của nhân vật Lily. Triển lãm dẫn dắt người xem đắm chìm trong tâm hồn và vũ trụ của người phụ nữ.

Theo nghệ sĩ Salvador, phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa một cách trọn vẹn nhất với vai trò tạo ra sự sống và truyền đạt kiến thức qua các thế hệ. Xuyên suốt lịch sử, phụ nữ luôn là người giáo viên thường trực, là cầu nối giữa thể xác, linh hồn với con người và sự sống khi mang trong mình hình hài những đứa trẻ và tiếp tục đồng hành với chúng cho tới khi khôn lớn, trưởng thành.

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng”

Nghệ sĩ sĩ Salvador Pérez Arroyo cho biết: "Giấc mơ của Lily như một hành trình, chuyển từ trạng thái ý thức sang vô thức. Ban đầu, nàng mơ thấy việc trở thành những nhân vật lịch sử, trải nghiệm qua các cảm giác sợ hãi xen lẫn hạnh phúc. Và dần dần, quá trình hình thành học tập của con người và vai trò của giáo dục trong xã hội được thể hiện rõ nét hơn ở cuối hành trình của nàng".

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Khách thăm quan tại triển lãm

Tại triển lãm đã trưng bày 24 tấm ảnh màu và đen trắng, với việc đặt cảm xúc của tác giả và nhân vật trở thành giá trị trọng tâm, nghệ sĩ đã rất hứng thú khi tìm và khám phá cầu nối giữa thể chất và cảm xúc. Qua đó, triển lãm dẫn dắt người xem đắm chìm trong tâm hồn và vũ trụ của người phụ nữ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nghệ sĩ Salvador còn có chương trình giao lưu và ký tặng Catalogue các tác phẩm trưng bày cho đại biểu và công chúng tham quan

Triển lãm “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng” diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 31/3/2023 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Triển lãm ảnh phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa

Hơn 200 tài liệu, hiện vật tái hiện tại triển lãm “Điện Biên Phủ trên không - Bước ngoặt lịch sử” Hơn 200 tài liệu, hiện vật tái hiện tại triển lãm “Điện Biên Phủ trên không - Bước ngoặt lịch sử”
Chiều 8/12 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm “Điện Biên Phủ trên không - Bước ngoặt lịch sử” với trên 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh tầm vóc, ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
Triển lãm “Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử” Triển lãm “Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử”
Theo thông tin từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, ngày 14/12 tới, tại Trung tâm sẽ diễn ra triển lãm mang tên “Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử”. Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Pháp tổ chức.

Phương Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trien-lam-anh-phu-nu-tham-gia-vao-lich-su-tien-hoa-183093.html

In bài viết