Hàn Quốc: Seoul xóa bỏ điểm đỗ xe dành cho phụ nữ

21:49 | 17/02/2023

Sau 14 năm góp phần chống lại tình trạng tấn công tình dục phụ nữ, các điểm đỗ xe dành riêng cho phụ nữ ở Seoul (Hàn Quốc) đang sắp hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" của mình.
Dịch vụ dành riêng cho phụ nữ bùng nổ ở Hàn Quốc Dịch vụ dành riêng cho phụ nữ bùng nổ ở Hàn Quốc
Mỹ công bố chiến lược về an ninh kinh tế cho phụ nữ toàn cầu Mỹ công bố chiến lược về an ninh kinh tế cho phụ nữ toàn cầu

Chính quyền Thủ đô Seoul đang gây xôn xao dư luận khi quyết định sẽ xóa bỏ chỗ đậu xe dành riêng cho phụ nữ sau 14 năm thực hiện như là một trong những biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Bãi đỗ xe dành cho phụ nữ sẽ biến mất

Theo hãng tin BBC, mô hình các điểm đậu xe ô tô dành riêng cho phụ nữ được thành lập vào năm 2009 sau khi thành phố này đã xảy ra hàng loạt vụ tội phạm tấn công tình dục phụ nữ ở khu vực tầng hầm của bãi đậu xe.

Tuy nhiên giờ đây, các quan chức của địa phương này cho rằng mô hình bãi đỗ xe dành riêng cho phụ nữ không còn cần thiết nữa và chúng sẽ được chuyển đổi thành các điểm đỗ xe dành cho gia đình.

Mô hình điểm đổ xe dành cho phụ nữ được thành phố Seoul thành lập từ năm 2009
Mô hình điểm đổ xe dành cho phụ nữ được thành phố Seoul thành lập từ năm 2009.

Kế hoạch này đã dấy lên nhiều tiếng nói phản đối của người dân khi cho rằng, chính quyền đã và đang áp dụng chính sách “chống lại phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc”.

"Tôi cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng các điểm đỗ xe được quy hoạch dành riêng cho phụ nữ bởi chúng giúp hạn chế đáng kể những mối nguy hiểm mà kẻ xấu mang lại cho mình”, bà Chung Eun-jung, 55 tuổi, cho biết.

Cô Park Young-seo, 27 tuổi, cảm thấy khó hiểu khi chính quyền lại “chủ động loại bỏ thứ khiến phụ nữ cảm thấy an toàn”, nhất là khi tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng tại Thủ đô Seoul trong thời gian gần đây.

Theo quy định trước đó, các bãi đỗ xe có từ 30 chỗ đỗ xe trở lên đều phải dành 10% để bố trí thành những điểm đỗ xe dành riêng cho phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ có khoảng 2.000 trong số 16.640 chỗ đỗ xe công cộng tuân thủ quy định này tại Seoul.

Số liệu của chính phủ Hàn Quốc năm 2021 cho thấy, hơn 2/3 vụ bạo lực xảy ra tại các bãi đậu xe là có liên quan đến các hành vi hiếp dâm, tấn công và quấy rối tình dục phụ nữ.

Cần quan tâm hơn đến gia đình?

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người đã giới thiệu không gian dành riêng cho phụ nữ vào năm 2009 giờ đây lại đang quyết tâm thay đổi chính sách của mình. Ông lý giải: “Đã đến lúc đặt mối quan tâm đến các gia đình hơn là từng cá nhân phụ nữ riêng lẻ".

Những điểm đổ xe như thế này vốn dành riêng cho phụ nữ giờ đây sẽ được thay đổi để phục vụ nhóm đối tượng gia đình
Những điểm đổ xe như thế này vốn dành riêng cho phụ nữ giờ đây sẽ được thay đổi để phục vụ nhóm đối tượng gia đình.

Theo đó, Thủ đô Seoul sẽ bố trí những “điểm đổ xe gia đình” dành cho phụ nữ mang thai hoặc đi cùng trẻ em. Như vậy, những phụ nữ lái xe một mình sẽ không còn được phép sử dụng không gian riêng chúng.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là một ví dụ điển hình cho cái gọi là “văn hóa chống chủ nghĩa nữ quyền” vốn là nét đặc trưng của nền chính trị Hàn Quốc trong vài năm gần đây.

Ngày càng có nhiều tiếng nói từ nam giới cho rằng, các chính sách được thiết kế để tạo lợi thế cho phụ nữ chính là “phân biệt đối xử”.

Anh Cho Young-jae, một nam phi công cho rằng, bãi đỗ xe dành riêng cho phụ nữ “đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cần phải loại bỏ”.

"Những không gian như thế này đã gây ra tình trạng phân biệt đối xử với nam giới. Đi bộ thêm 100 mét không khiến phụ nữ kém an toàn hơn. Chưa kể ngày nay, hầu như tất cả các khu vực đỗ xe đều được bao phủ bởi các camera giám sát", người đàn ông 34 tuổi này nói.

Thậm chí, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã loại bỏ bỏ thuật ngữ "bình đẳng giới" ra khỏi chương trình đạo đức học đường, cũng như có kế hoạch đóng cửa Bộ bình đẳng giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính những mô hình như thế này đã làm gia tăng hơn tình trạng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ
Nhiều ý kiến cho rằng, chính những mô hình bãi đổ xe ô tô dành riêng cho phụ nữ đã làm gia tăng hơn tình trạng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.

Mô hình bãi đổ xe ô tô dành riêng cho phụ nữ xuất hiện lần đầu tiên ở Đức vào những năm 1990. Sau đó, mô hình bãi đỗ xe đã được áp dụng ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc.

Thế nhưng, mô hình này có thể sẽ biến mất khi chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch chuyển đổi công năng của chúng vào cuối tháng 3/2023 để phục vụ đa dạng dân chúng.

Hàn Quốc bãi bỏ luật cấm phá thai sau 66 năm tồn tại Hàn Quốc bãi bỏ luật cấm phá thai sau 66 năm tồn tại
Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc chính thức phê chuẩn bãi bỏ luật cấm phá thai đã tồn tại gần 7 thập kỷ tại đất nước này.
5 bộ phim về nữ quyền hay nhất mà phụ nữ nên xem 5 bộ phim về nữ quyền hay nhất mà phụ nữ nên xem
Những bộ phim làm về đề tài phụ nữ và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống, tư duy phụ nữ hiện đại là lựa chọn nên ưu tiên của các "mọt phim" những ngày cuối tuần.

Nguyễn Thuận (Theo BBC)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-seoul-xoa-bo-diem-do-xe-danh-cho-phu-nu-182416.html

In bài viết