Vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Sakai (Nhật Bản)

21:20 | 09/02/2023

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có buổi làm việc trực tuyến với thành phố Sakai (Nhật Bản) về thành phố thông minh, chuyển đổi số, xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư vào khu Công nghệ cao. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tin rằng buổi làm việc sẽ giúp hai thành phố thêm hiểu nhau và cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai địa phương, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt
Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hà Lan Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hà Lan

Theo đó, ngày 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Thị trưởng thành phố Sakai (Nhật Bản) NA-GA-FU-JI Hideki về thành phố thông minh, chuyển đổi số, xúc tiến du lịch hậu COVID-19, kêu gọi đầu tư vào khu Công nghệ cao Đà Nẵng cũng như thảo luận các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 -21/9/2023).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thông tin đến Thị trưởng thành phố Sakai (Nhật Bản) NA-GA-FU-JI Hideki về tình hình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 cũng như quá trình xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số.

Vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Sakai (Nhật Bản)
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Thị trưởng thành phố Sakai (Nhật Bản) Nagafuji Hideki chủ trì buổi làm việc trực tuyến - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn).

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị hai địa phương quan tâm thúc đẩy, hợp tác nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ và xúc tiến hợp tác kinh tế hai địa phương; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu trên lĩnh vực văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, hợp tác nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác và định hướng cùng phát triển “thành phố thông minh”; xúc tiến sớm mở lại đường bay Đà Nẵng – Sakai. Cũng như tin tưởng buổi làm việc hôm nay sẽ giúp hai thành phố thêm hiểu nhau và cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai địa phương, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ”.

Cũng tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Saika NA-GA-FU-JI Hideki chia sẻ, Đà Nẵng và Sakai có nhiều điểm tương đồng như ẩm thực hấp dẫn, nhiều địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Vì vậy, hai thành phố có thể hỗ trợ khai thác lẫn nhau về công tác du lịch trong thời gian tới. Đà Nẵng là địa điểm tiềm năng cho các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và thành phố Sakai nói riêng. Vì vậy, trong tương lại gần hai bên sẽ xúc tiến các hoạt động đầu tư.

Ngài Thị trưởng cũng mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các sự kiện như giao lưu văn hóa. Đồng thời, tin tưởng hai địa phương sẽ tổ chức thêm những buổi đối thoại, tọa đàm giữa các phòng, ban để giao lưu, trao đổi toàn diện hơn nữa trong các lĩnh vực.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
Tăng cường hợp tác du lịch giữa ASEAN và Nga Tăng cường hợp tác du lịch giữa ASEAN và Nga

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-va-tang-cuong-hop-tac-giua-hai-thanh-pho-da-nang-va-sakai-nha-t-ba-n-182070.html

In bài viết