Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

09:59 | 06/02/2023

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 (tối 5/2, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, mong muốn tác phẩm của các nhà thơ phải vươn ra khỏi địa giới quốc gia; mỗi tác phẩm văn học phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ mới.
Đức muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp quốc tế Đức muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp quốc tế
Đội mưa đến với Ngày thơ quy mô nhất từ trước tới nay Đội mưa đến với Ngày thơ quy mô nhất từ trước tới nay
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian qua các nhà thơ đã nhập cuộc với ý thức trách nhiệm cao trước hiện thực phát triển phong phú và sâu sắc của đất nước. Nhiều tác phẩm của các nhà thơ đã mạnh dạn soi rọi, khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề xã hội với những lý giải, cắt nghĩa theo cách riêng đầy sức thuyết phục.

Trên cơ sở thực tiễn đời sống đòi hỏi các nhà thơ cần tiếp tục tham gia tích cực vào đời sống xã hội, nhập cuộc sát hơn, để nghe kỹ hơn, nhìn tinh hơn, cảm nhận và phản ánh chính xác hơn những vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội cũng như trong tâm tư mỗi cá nhân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn tác phẩm của các nhà thơ còn phải vươn ra khỏi địa giới quốc gia để kiêu hãnh sánh vai và hoà nhập với văn học thế giới. “Chúng ta cần ý thức rằng mỗi tác phẩm văn học phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ mới. Mỗi tác phẩm phải là một tiếng nói xác lập tư cách, vị thế của dân tộc ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2023.

Trong Ngày thơ Việt Nam năm 2023, Ban tổ chức không chia thành 2 sân thơ như các năm trước, thay vào đó chỉ có 1 sân thơ duy nhất. Điều này nhằm tạo sự liên tục, tiếp nối trải dài qua 4 chương lớn: Thơ mới và thơ trong kháng chiến chống Pháp - Thơ trong kháng chiến chống Mỹ - Thơ thời kỳ đổi mới và Thơ trẻ.

Một điểm thú vị khác của Ngày thơ năm nay là sự xuất hiện của “Cây thơ”. Trên Cây thơ có 230 cánh bướm thả từ trên xuống, mỗi cánh bướm có một câu thơ. Đây là một trò chơi thú vị để thu hút mọi người đến với ngày thơ. Mỗi người sẽ lựa chọn một cánh bướm ngẫu nhiên và trả lời một câu hỏi của ban tổ chức.

Trong đêm khai mạc, dưới ánh đèn, Cổng chào và Đường thơ thêm lung linh, huyền ảo. Công chúng cảm thấy thích thú hơn khi đi dọc Đường thơ, vừa “check in” vừa đọc những câu trích dẫn nổi tiếng của các thế hệ thi sĩ.

Một số hình ảnh của Ngày Thơ Việt Nam 2023 được PV Thời Đại ghi lại:

Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2023.

Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái) và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Một số nhà thơ trình bày các tác phẩm của mình trên sân khấu chính của Ngày thơ Việt Nam năm 2023.

Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Một du khách người Nga cảm thấy rất thích thú với Cây thơ và những câu thơ được in trên cánh bướm.
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Chương trình thu hút hàng trăm người yêu thơ tới dự.
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Trong đêm Nguyên tiêu, dưới ánh đèn, Cổng chào và Đường thơ thêm lung linh, huyền ảo.
Những bài ca sống mãi cùng tháng 4 lịch sử Những bài ca sống mãi cùng tháng 4 lịch sử
47 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức hào hùng về những ngày tháng 4 lịch sử vẫn còn ghi dấu với bất kỳ ai đã từng trải qua năm tháng ấy. Đặc biệt, âm hưởng của mùa xuân đại thắng năm 1975 được khắc họa rõ nét qua những bài ca đi cùng năm tháng để những thế hệ mai sau có thể cảm thụ và luôn tự hào về chiến thắng lừng lẫy của cha ông.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước
Ngày 30/4, tại Moscow (Nga), Hội cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2022) và Quốc tế Lao động (1/5).

Nguyên Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/moi-tac-pham-tho-phai-la-mot-dai-su-tren-linh-vuc-van-hoc-nghe-thuat-181918.html

In bài viết