Việt Nam trân trọng sự đóng góp của nhà hoạt động cánh tả Mỹ Frank Velgara cho mục tiêu hoà bình, công lý và tình đoàn kết quốc tế

09:06 | 06/02/2023

Ngày 4/2, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ đã dự lễ tưởng niệm ông Frank Velgara, một nhà hoạt động phong trào cánh tả Mỹ và người bạn lâu năm của Việt Nam.
Liên hợp quốc đánh giá cao sự tham gia tích cực, đạt kết quả tốt của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh giá cao sự tham gia tích cực, đạt kết quả tốt của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình
Ngày 16/1, tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có cuộc gặp với ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng thư ký LHQ. Cuộc gặp nhằm tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong các hoạt động hòa bình, đặc biệt sau khi Phó Tổng thư ký Lacroix có chuyến thăm Việt Nam.
Việt Nam sẽ đóng góp, ủng hộ các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực thể chế và hiệu quả hoạt động của ASEAN Việt Nam sẽ đóng góp, ủng hộ các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực thể chế và hiệu quả hoạt động của ASEAN
Trước thềm Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) vào ngày 3 - 4/2 tới tại Jakarta, Indonesia, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta.
Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc dự lễ tưởng niệm ông Frank Velgara, một nhà hoạt động phong trào cánh tả Mỹ.
Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc dự lễ tưởng niệm ông Frank Velgara, một nhà hoạt động phong trào cánh tả Mỹ.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại nhà thờ Holyrood Church trong khu Harlem của quận Manhattan, thành phố New York nơi có đông người dân da màu đa sắc tộc sinh sống.

Cùng dự buổi lễ có hàng trăm bạn Mỹ hoạt động trong các phong trào cánh tả tại quận Manhattan và Bronx thuộc thành phố New York.

Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu.
Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu.

Thay mặt Phái đoàn Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Trà đã phát biểu bày tỏ trân trọng những đóng góp của ông Frank Velgara trong nhiều thập niên qua cho mục tiêu hòa bình, công lý và tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân lao động Mỹ và nhân dân thế giới, đặc biệt là nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cảm ơn những nỗ lực của ông trong việc vận động công luận Mỹ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và cảm thông, hỗ trợ các nạn nhân Việt Nam bị ảnh hưởng do chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh.

Đại sứ bày tỏ mong muốn quan hệ gắn bó truyền thống giữa nhân dân Mỹ và Việt Nam đã được Frank Velgara và nhiều nhà hoạt động cánh tả Mỹ xây dựng sẽ tiếp tục được các thế hệ đi sau vun đắp phát triển.

Ban tổ chức và đông đảo bạn Mỹ tại buổi lễ đã nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện trực tiếp, thông điệp chân thành của đại diện Phái đoàn Việt Nam và quan tâm thăm hỏi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay.

Ông Frank Velgara sinh ngày 24/8/1949, là người Mỹ gốc Puerto Rico, là một nghệ sỹ đa tài về thơ ca và điêu khắc, đồng thời nhà hoạt động phong trào cánh tả nổi bật tại thành phố New York, Hoa Kỳ.

Ông đã tích cực tham gia phong trào phản chiến tại Mỹ từ cuối thập niên 1960; cùng một số bạn Mỹ tiến bộ và Việt kiều yêu nước tại New York hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh cho Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc từ khi thành lập năm 1977 đến giữa thập niên 1990 khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Sau đó, ông tiếp tục tham gia Ban điều phối tổ chức Vận động cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam (VAORRC) cho đến khi qua đời ngày 25/8/2022.

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Đó là phát biểu của ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai" do VUFO tổ chức vào sáng 13/1/2023 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).
Liên hợp quốc đánh giá cao sự tham gia tích cực, đạt kết quả tốt của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh giá cao sự tham gia tích cực, đạt kết quả tốt của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình
Ngày 16/1, tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có cuộc gặp với ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng thư ký LHQ. Cuộc gặp nhằm tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong các hoạt động hòa bình, đặc biệt sau khi Phó Tổng thư ký Lacroix có chuyến thăm Việt Nam.

Theo Báo Thế giới & Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tran-trong-su-dong-gop-cua-nha-hoat-dong-canh-ta-my-frank-velgara-cho-muc-tieu-hoa-binh-cong-ly-va-tinh-doan-ket-quoc-te-181915.html

In bài viết