Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

22:21 | 04/02/2023

Dự kiến vào tháng 6/2023, thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga) sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đặt chân đến Petrograd (nay là thành phố St. Petersburg). Đây là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thứ năm tại Liên bang Nga.
Tạo thêm nhiều sức sống mới, năng lượng mới góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga Tạo thêm nhiều sức sống mới, năng lượng mới góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Liên bang Nga Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Liên bang Nga
Phối cảnh khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg (Ảnh: Vũ Khánh).
Phối cảnh khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg (Ảnh: Vũ Khánh).

Giới thiệu bản thảo thiết kế tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học - thực tiễn kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2023) do Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg tổ chức vào cuối tháng 1/2023, Kiến trúc sư Chernov Anatoly Petrovich cho biết: Tượng đài được đúc bằng đồng sẽ đặt tại khu vực giao cắt giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và đại lộ Khai sáng thuộc quận Vyborgsky (thành phố St. Petersburg), là vị trí có tính biểu tượng cao. Mặt chính của tượng đài hướng về phía đông, phía Việt Nam.

Theo Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân, việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg thời gian tới là minh chứng cho tình cảm nồng hậu và sự kính trọng sâu sắc mà người dân Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là minh chứng cho quan hệ hữu nghị hợp tác, gắn bó chặt chẽ giữa hai nước.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết: Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là dự án lớn, công phu. Cộng đồng người Việt tại Nga đang đón chờ thời điểm khánh thành tượng đài. Ông Hoàng khẳng định, người Việt tại Nga sẽ luôn thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ và sẵn sàng đóng góp vào chính sách hữu nghị của chính phủ hai nước. Ông cũng bày tỏ mong muốn được thấy ở Việt Nam một tượng đài để vinh danh các chuyên gia Liên Xô và Nga - những biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.

Hiện thành phố St. Petersburg và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực để dự án dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “thủ đô phương bắc nước Nga” kịp tiến độ.

Có vị trí gần với địa điểm đặt tượng đài, Trường chuyên số 488 đang tích cực chuẩn bị khai trương Bảo tàng Hồ Chí Minh tại trường. Bà Natalia Yuryevna Osennova, Hiệu trưởng Trường chuyên số 488 cho biết: Nhà trường dự định tổ chức các sự kiện, các cuộc gặp gỡ với học sinh, sinh viên và đại diện Việt Nam tại nơi đặt tượng đài hay bảo tàng. Bảo tàng sẽ là địa chỉ để người dân tìm hiểu về thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như công lao, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Mít tinh kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười tại Nga Mít tinh kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười tại Nga
Ngày hội Việt Nam tại Đại học tổng hợp Tài chính (LB Nga) Ngày hội Việt Nam tại Đại học tổng hợp Tài chính (LB Nga)

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-tai-st-petersburg-bieu-tuong-moi-cua-quan-he-viet-nam-lien-bang-nga-181874.html

In bài viết