Năm 2023: Viện Khổng Tử (Đại học Hà Nội) tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại

20:56 | 28/01/2023

Viện Khổng Tử (Trường Đại học Hà Nội) cho biết ngày 18/2/2023 tới sẽ mở đợt thi HSK/HSK Khẩu ngữ theo hình thức thi trên máy tại Điểm thi với gần 1.000 thí sinh đăng kí dự thi. Viện còn mở 8 đợt thi tiếp theo trong năm 2023 vào các ngày 25/2; 11/3; 18/3; 9/4; 16/7; 20/8; 15/10; 18/11.
Với Phòng thí nghiệm Virtuos mới mở tại Montpellier, Virtuos mở rộng khả năng kỹ thuật trò chơi video Với Phòng thí nghiệm Virtuos mới mở tại Montpellier, Virtuos mở rộng khả năng kỹ thuật trò chơi video
Virtuos, một công ty phát triển trò chơi điện tử hàng đầu thế giới vừa công bố việc khai trương của Phòng thí nghiêm Virtuos Labs tại Montpellier (Pháp). Virtuos Labs là một nhóm các studio được thành lập xung quanh các giám đốc kỹ thuật cấp cao nhằm mở rộng khả năng về kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời thu hút những tài năng hàng đầu.
Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2022 Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2022
Ngày 10/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2022.
Năm 2023: Viện Khổng Tử (Đại học Hà Nội) tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại
Thí sinh thi trên máy tính tại Điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.

Địa điểm tổ chức thi là Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chứng chỉ được cấp có tên gọi là HSK Examination Score Report. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK là 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Trường Đại học Hà Nội đã được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại sau ba tháng tạm ngưng để hoàn thành Đề án theo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.

Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội là đơn vị do Trường Đại học Hà Nội ký Thỏa thuận hợp tác thành lập với Tổng bộ Viện Khổng Tử/HANBAN thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc và Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây,Trung Quốc. Viện được gắn biển và đi vào hoạt động từ năm 2014. Viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: đào tạo tiếng Trung Quốc, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Trung Hoa với những sự kiện tiêu biểu như Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ dành cho học sinh, sinh viên; tuần lễ Văn hóa Trung Quốc, ngày Viện Khổng Tử, cuộc thi Tài năng học sinh, sinh viên tiếng Trung, Giao lưu thanh niên Việt – Trung và văn hóa Nho gia…, góp phần tăng cường tình hữu nghị nhân dân hai nước Việt – Trung, nhất là thế hệ trẻ.

HSK là cuộc thi do HANBAN/Tổng bộ Viện Khổng Tử - một tổ chức phi chính phủ liên kết với Bộ Giáo dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tổ chức tổ chức nhằm kiểm tra trình độ ngôn ngữ tiếng Trung cho người muốn đến Trung Quốc học tập và làm việc.

Thành tích thi HSK có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng và cung cấp thông tin tham khảo cho các mục đích sau: (1) Các cơ sở đào tạo lấy thành tích thi HSK để tuyển sinh đầu vào đại học và sau đại học, tiến hành chia lớp phù hợp theo trình độ/năng lực ngoại ngữ, miễn giảm môn học, và công nhận số tín chỉ/học phần thay thế tương ứng; (2) Cơ quan sử dụng lao động căn cứ vào thành tích HSK để phục vụ công tác tuyển dụng, đào tạo và đề bạt nhân sự, điều chỉnh chính sách đãi ngộ của cơ quan đối với cán bộ, nhân viên; (3) Người học tiếng Trung hiểu rõ và nâng cao khả năng ứng dụng tiếng Trung của mình; (4) Các đơn vị và cơ sở đào tạo tiếng Trung có liên quan đánh giá hiệu quả của việc giảng dạy hoặc đào tạo của mình; (5) Thành tích thi HSK còn là điều kiện tiên quyết để xin học bổng Chính phủ Trung Quốc, học bổng Giáo viên tiếng Trung quốc tế (trước đây gọi là “Học bổng Viện Khổng Tử” ) và tham gia “Trại hè/Trại đông Hán ngữ” tại Trung Quốc.

Chứng chỉ HSK cũng là điều kiện để các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng sử dụng trong công tác tuyển nhân sự, đánh giá năng lực của người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc hoặc môi trường làm việc cần sử dụng tiếng Trung. Ngoài ra, chứng chỉ còn được sử dụng để đánh giá người học đạt chuẩn đầu vào hoặc đầu ra một số chương trình đào tạo như đại học, sau đại học của các cơ sở đào tạo ở Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Truyền cảm hứng từ thông điệp phục vụ cộng đồng và thu hút người tài Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Truyền cảm hứng từ thông điệp phục vụ cộng đồng và thu hút người tài
Sáng 25/5, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Học sinh, sinh viên với hoạt động phục vụ cộng đồng", tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và công bố kết quả xét trao học bổng "Truyền cảm hứng UED" năm 2022.
Hồ sơ dự thi vào 10 tại các trường tư thục ở Hà Nội cao kỷ lục Hồ sơ dự thi vào 10 tại các trường tư thục ở Hà Nội cao kỷ lục
Thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 Hà Nội trong hai ngày 18 - 19/6/2022. Gần 130.000 sĩ tử nhưng sẽ chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập, đây là năm Hà Nội có tỉ lệ chọi cao kỉ lục.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nam-2023-vien-khong-tu-dai-hoc-ha-noi-to-chuc-thi-cap-chung-chi-tieng-trung-hsk-tro-lai-181634.html

In bài viết