Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

07:12 | 23/01/2023

“Liên hiệp sẽ không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với Vĩnh Phúc trên tất cả lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân, đối tác quốc tế đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước...”.
Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
Đối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt Nam Đối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt Nam
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nguồn: LHHN tỉnh Vĩnh Phúc).

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Phúc đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; cùng với các hoạt động trao đổi đoàn, kỷ niệm các năm chẵn nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh với các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Trung Quốc… tiếp tục được tăng cường. Mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh với các địa phương của Lào, Nhật Bản và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) được củng cố và phát triển.

Công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài, từ thiện nhân đạo cũng đạt được kết quả cao; công tác thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới, xuất bản Bản tin Hữu nghị đều đặn và duy trì hoạt động ổn định của trang website và Fanpage của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tích cực tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, kỷ niệm các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước nhân các năm chẵn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của các quốc gia như: Singapore, Nhật Bản, Vương Quốc Anh,… Tổ chức chương trình “Xuân quê hương năm 2023”; phối hợp thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và từ thiện nhân đạo. Hỗ trợ hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Hội người Vĩnh Phúc ở nước ngoài, đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về xây dựng quê hương.

Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2022

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức các hoạt động: Gặp mặt hữu nghị và trao giải cuộc thi tìm hiểu về “Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, thắm tình thủy chung” nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; Gặp mặt lưu học sinh Campuchia, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Vương quốc Campuchia và mối quan hệ Việt Nam - Campuchia”; xuất bản ấn phẩm “Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, kỷ niệm lên tiếng” nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc” và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc” nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người Lao động Nhật Bản và Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản”; Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; phối hợp với Tập đoàn Prime tổ chức truyền thông phân loại rác thải và tặng thùng rác cho các trường học trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp Đại hội III tổ chức vào 7/1/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều tập thể, cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, Bằng khen, Giấy khen. Đồng thời, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đang trình cấp trên khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu
Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-181361.html

In bài viết