Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước

23:52 | 12/01/2023

Ngày 12/01/2023, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2023” với mong muốn Chương trình sẽ gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc và động viên bà con quê hương Vĩnh Phúc đang sinh sống ở nước ngoài luôn gắn kết, hướng về quê hương đất nước.
Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng tạo nên sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh và uy tín của nhà trường. Những năm qua, Trường THCS Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, học theo nhóm, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong mỗi giờ học.
Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc
Ngày 16/12, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản”.

Dự chương trình có ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Ngô Hướng Nam, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và 150 kiều bào Vĩnh Phúc từ khắp các nước trên thế giới;…

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vũ Chí Giang vui mừng chào đón tất cả các kiều bào đã về quê đón Tết năm nay và dành thời gian tới dự chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2023” do UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước
Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin tới các kiều bào về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Vĩnh Phúc nằm trong tốp các tỉnh có chất lượng tăng trưởng ổn định và cao của cả nước.

Tổng thu ngân sách đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, gấp 355 lần so với năm 1997. Văn hoá, du lịch, thể thao và Giáo dục đào đạo có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều giải quốc gia và quốc tế, xếp thứ 2 cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của các kiều bào người Vĩnh Phúc tại nước ngoài. Nhiều bà con sinh sống ở các nước trên thế giới đã góp vốn đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng các kiều bào tại chương trình.

Ông Vũ Chí Giang gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, tình cảm trân trọng tới tất cả bà con kiều bào và mong muốn bà con kiều bào Vĩnh Phúc dù sinh sống ở đâu cũng luôn nêu cao tinh thần dân tộc, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, ổn định cuộc sống và ngày càng thành đạt; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và đất nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu bày tỏ vui mừng, cảm động về tham dự chương trình Xuân quê hương Vĩnh Phúc hôm nay. Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Thắng bày tỏ: "Tôi và các kiều bào đã chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của quê hương, tự hào và chúc mừng về những thành tựu mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm qua, các kiều bào mong muốn Vĩnh Phúc tiếp phát huy nội lực, sự đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo để tiếp tục xây dựng Vĩnh Phúc là nơi đáng sống. Các kiều bào cam kết sẽ là cầu nối giúp tỉnh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới."

Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước
Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2023” được tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước nói chung và người Vĩnh Phúc ở nước ngoài với nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; cổ vũ, khích lệ bà con Việt kiều hướng về cội nguồn, xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc đến các cá nhân Việt kiều, doanh nghiệp nước ngoài; cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm qua.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Năm học 2022-2023, trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật... Qua đó, giúp học sinh hình thành và phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Vĩnh Phúc phấn đấu trồng trên 600.000 cây xanh Vĩnh Phúc phấn đấu trồng trên 600.000 cây xanh
Ngày 30/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Lễ phát động trồng cây sẽ bắt đầu từ ngày 30/11/2022 đến 19/1/2023; toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu trồng từ 600.000 cây xanh trở lên tại các huyện, thành phố.
Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc
Ngày 16/12, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản”.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-se-la-cau-noi-giup-vinh-phuc-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-hop-tac-voi-cac-nuoc-181101.html

In bài viết