Việt Nam - Thụy Sỹ sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giới trẻ

18:13 | 27/12/2022

Đây là nội dung trao đổi giữa bà Nguyễn Thị Thu Giang, Trưởng Ban châu Âu (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và anh Marius Kach, Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam, thành viên Ban Lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, thành viên sáng lập của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thụy Sĩ trong buổi tiếp ngày 27/12 tại Hà Nội.
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga gặp gỡ và làm việc với các đối tác bạn bè tại Thuỵ Sỹ Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga gặp gỡ và làm việc với các đối tác bạn bè tại Thuỵ Sỹ
Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới
Việt Nam - Thụy Sỹ sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giới trẻ
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Trưởng Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (bên phải) trao đổi với anh Marius Kach tại buổi tiếp (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại buổi tiếp, anh Marius Kach bày tỏ tình cảm và ấn tượng về lần đầu tiên thăm Việt Nam. Là đại diện trẻ từ Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam – đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại thành phố Bern, Thụy Sĩ, anh Marius Kach mong muốn phối hợp với VUFO tổ chức các chuyến thăm Việt Nam cho thành viên trẻ của Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam và người trẻ Thụy Sĩ có tình cảm với Việt Nam, qua đó đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhất trí với ý kiến trên, bà Nguyễn Thị Thu Giang đề xuất tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa giới trẻ Việt Nam – Thụy Sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và kinh tế nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kế thừa, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Được thành lập năm 1982, Hội hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là giới thiệu với người dân Thụy Sĩ về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình và đổi mới.

Tại Việt Nam, Hội triển khai nhiều dự án góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội cũng đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối tình hữu nghị, nâng cao hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam tại Thụy Sĩ, dạy tiếng Việt, thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước, nhất là giữa các thế hệ trẻ.

Sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho giới trẻ Việt Nam - Thuỵ Sỹ giao lưu, hợp tác Sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho giới trẻ Việt Nam - Thuỵ Sỹ giao lưu, hợp tác
Lớp tiếng Việt ở Thuỵ Sỹ Lớp tiếng Việt ở Thuỵ Sỹ

Hải An - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-thuy-sy-se-phoi-hop-to-chuc-nhieu-hoat-dong-giao-luu-gioi-tre-180503.html

In bài viết