Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Quảng Trị - Savannakhet - Salavan

18:50 | 27/12/2022

Ngày 27/12, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội đàm cấp cao 03 tỉnh: Quảng Trị - Savannakhet - Salavan (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Hội đàm nhằm đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2020 - 2022 và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.
Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)
Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới, đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã tiến hành hội đàm và ký kết biên bản hợp tác. Qua đây, góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.
Tình nghĩa Việt - Lào: “Hợp tác toàn diện vì tương lai tươi sáng” Tình nghĩa Việt - Lào: “Hợp tác toàn diện vì tương lai tươi sáng”
Kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp đã được gây dựng 60 năm qua, đã có nhiều mô hình, nhiều cách làm hay, thắt chặt thêm tình đoàn kết và hợp tác cùng nhau phát triển, điển hình như mô hình kết nghĩa bản - bản giữa 10 tỉnh của Lào có chung đường biên giới với 10 tỉnh của Việt Nam.

Hội đàm nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Tham dự Hội đàm gồm 45 thành viên của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet, 45 thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, đại diện Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quảng Trị - Savannakhet - Salavan (Lào)
Hội đàm cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan diễn ra vào sáng ngày 27/12 tại Quảng Trị (Ảnh: M.Đ).

Phát biểu chào mừng Hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng bày tỏ, trong hơn 2 năm qua, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng các tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận giai đoạn 2020 - 2022, góp phần tích cực vào thành quả phát triển của mỗi tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và Salavan giai đoạn 2020 - 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, ba tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận, góp phần tích cực vào thành quả phát triển của mỗi tỉnh, như: tiếp tục duy trì, quan tâm hoạt động giao lưu, hợp tác, thông tin tuyên truyền tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác phát triển toàn diện; phối hợp và bằng nhiều giải pháp linh hoạt, chủ động, sáng tạo để giúp nhau thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống Covid-19, vừa hạn chế tối đa gián đoạn hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giúp nhau phát triển kinh tế…

“Đáng chú ý là quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh. Đó là các thỏa thuận, hợp tác đã hướng tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương của mỗi tỉnh”, ông Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quảng Trị - Savannakhet - Salavan (Lào)
Lãnh đạo 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 (Ảnh: M.Đ).

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội đàm lần này, các đại biểu đã tiếp tục trao đổi, thảo luận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh. Đặc biệt, đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung Hội đàm cũng như nội dung trong dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở đó, Hội đàm đi đến thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 với nhiều nội dung trọng tâm, thực chất và toàn diện hơn. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa 3 tỉnh phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng, giai đoạn 2023 - 2025, chúng ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu bên cạnh tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Ông đề nghị lãnh đạo 3 tỉnh cùng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm đã thảo luận: tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực theo nội dung thỏa thuận đã ký kết. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội của mỗi tỉnh xác định rõ trách nhiệm và lộ trình cụ thể để triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác.

Nhân dịp này, từ sự giới thiệu của tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra lễ ký kết “Hợp đồng hợp tác lập báo cáo nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội” giữa Ủy ban chính quyền 2 tỉnh Savannakhet, Salavan và Công ty cổ phần tập đoàn Sakae Việt Nam. Đồng thời, Hội đàm còn tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu
Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh Hải Dương: 20 năm gắn kết tình hữu nghị Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh Hải Dương: 20 năm gắn kết tình hữu nghị

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-va-hop-tac-toan-dien-giua-quang-tri-savannakhet-salavan-180488.html

In bài viết