Gặp mặt, giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên

21:24 | 15/12/2022

Ngày 15/12/2022, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam đã tổ chức Chương trình Giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).
338 lưu học sinh Lào, Campuchia trường Hữu nghị 80 đón chào năm học mới 338 lưu học sinh Lào, Campuchia trường Hữu nghị 80 đón chào năm học mới
Quảng Nam tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt Nam cho 43 lưu học sinh tỉnh Sê Koong (Lào) Quảng Nam tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt Nam cho 43 lưu học sinh tỉnh Sê Koong (Lào)

Đoàn đại biểu gồm có: Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cùng với các đại diện của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên và Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Ông
Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào phát biểu tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Tiến Long đã phân tích về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào qua các giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Đồng thời, ông cho biết việc hợp tác giáo dục và đào tạo là một trong những ưu tiên trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Ông Nguyễn Tiến Long bày tỏ hy vọng, những em sinh viên Lào, là những người đã gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, sẽ là những sứ giả của tình hữu nghị Việt – Lào, góp phần thiết thực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi giao lưu, ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn mong muốn các bạn lưu học sinh Lào chăm chỉ học tập, rèn luyện, nắm vững kiến thức để trở về xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên vì đã giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Lào; đồng thời ông hy vọng nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào về chỗ sinh hoạt, học tập và rèn luyện.

Các đại biểu chụp hình với các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.
Các đại biểu chụp hình với các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Trong không khí thắm tình hữu nghị của buổi giao lưu, các bạn lưu học sinh Lào đã rất vui mừng, phấn khởi, thích thú khi được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Hội của hai nước.

Qua đó, buổi giao lưu đã góp phần thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để thế hệ trẻ có thêm những hiểu biết sâu sắc về các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của hai đất nước Việt - Lào.

Gặp mặt, đối thoại với gần 280 lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam Gặp mặt, đối thoại với gần 280 lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam
Ngày 1/12, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với toàn thể lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh. Về phía nước bạn Lào có Phó Bí thư Tỉnh ủy Sê Kông Chăn Hỏm Ma Hả Say, lãnh đạo tỉnh Chămpasak và 277 lưu học sinh Lào đang học tập tai Quảng Nam.
Giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại Lai Châu Giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại Lai Châu
ngày 5/12/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đã tổ chức Chương trình Giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Lai Châu.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-mat-giao-luu-voi-luu-hoc-sinh-lao-dang-hoc-tap-tai-thai-nguyen-179986.html

In bài viết