Ba lĩnh vực hợp tác tiềm năng thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam – Nam Phi

13:43 | 15/12/2022

Ngày 14/12, tại Hà Nội, trong cuộc gặp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo cho biết, có ba lĩnh vực tiềm năng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam – Nam Phi, đó là: xuất nhập khẩu than đá, giáo dục và giới thiệu di sản.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với New Zealand Việt Nam thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với New Zealand
Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực báo chí Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Bà Vuyiswa Tulelo khẳng định, trong lĩnh vực kinh tế, hai nước có thể tăng cường trong hợp tác xuất, nhập khẩu than đá. Nam Phi là quốc gia giàu khoáng sản, với trữ lượng than lên tới 50 tỷ tấn, là nguồn cung ứng tiềm năng cho Việt Nam phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển. Trong lĩnh vực giáo dục, thông qua hoạt động trao đổi giáo dục, học sinh, sinh viên hai nước không chỉ học hỏi, chia sẻ kiến thức mà còn tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Việt Nam và Nam Phi có nhiều tương đồng trong văn hóa, hai bên có thể tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động giới thiệu di sản.

Cũng theo Đại sứ Vuyiswa Tulelo, quan hệ nhân dân Việt Nam – Nam Phi ngày càng phát triển tích cực. Cộng đồng người Nam Phi dành nhiều tình cảm cho Việt Nam, coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai. Ngày càng nhiều người Nam Phi chọn đến Việt Nam làm việc, sinh sống. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Ba lĩnh vực hợp tác tiềm năng thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam – Nam Phi
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (bên phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo tại buổi tiếp (Ảnh: Hải An).

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Nam Phi. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, Việt Nam và Nam Phi đã đạt được nhiều thành quả hợp tác tích cực. Người dân Việt Nam dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Nam Phi về tinh thần đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng đã giới thiệu những thông tin cơ bản về VUFO và vai trò, nhiệm vụ trong việc xây dựng, tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới nói chung và Cộng hòa Nam Phi nói riêng.

Hai bên nhất trí hợp tác trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nam Phi, hướng tới tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chúc mừng bà Vuyiswa Tulelo chính thức đảm nhận vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tin tưởng, với kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, Đại sứ Vuyiswa Tulelo sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam – Nam Phi, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công
Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Hành chính công Hàn Quốc-Việt Nam” tại Hà Nội vào ngày 14/12.
Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan
Sáng 14/12 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn, theo ủy quyền của Bộ Tài chính, đã ký Thỏa thuận hợp tác hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ông Ville Itälä, Chủ tịch Cơ quan Chống gian lận châu Âu (OLAF).

Hải An - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-linh-vuc-hop-tac-tiem-nang-thuc-day-giao-luu-nhan-dan-viet-nam-nam-phi-179949.html

In bài viết