Ra mắt cuốn sách viết về 200 cổ vật liên quan đến nền văn minh cổ đại Việt Nam

15:55 | 15/12/2022

Cuốn sách là kết quả của Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Nga trong suốt hành trình hai mươi năm tiếp cận một nguồn di chỉ ở phía bắc Việt Nam và đã sưu tầm được trên 200 cổ vật dưới hình thức tượng bằng ngọc bích (Jade) có tính cách cổ đại và có thể liên quan đến nền văn minh cổ đại Việt Nam, nền văn minh Hồng Sơn - Trung Quốc và nền văn minh Maya tiền Colombo (Pre-Columbian era).
Ra mắt logo kỷ niệm 30 năm quan hệ Israel - Việt Nam Ra mắt logo kỷ niệm 30 năm quan hệ Israel - Việt Nam
Ngày 7/12/2022, Logo đánh dấu kỉ niệm 30 năm quan hệ giữa Israel và Việt Nam (1993-2023) đã được ra mắt trong một sự kiện ẩm thực của Đại sứ quán Israel tại Hà Nội với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.
Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam
Ngày 15/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị và ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam.

Ngày 15/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo tàng cầu Long Biên phối hợp cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức buổi lễ ra mắt sách "Địa Đàng Hòa Bình" của tác giả KTS Nguyễn Nga.

Ra mắt cuốn sách Địa Đàng Hoà Bình
KTS Nguyễn Nga chia sẻ tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Hạnh Trần).

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt sách, KTS Nguyễn Nga cho biết, cách đây hơn 20 năm, trong một chuyến công tác tại Hà Nội, bà đã tình cờ bước vào một cửa hàng đồ cổ. Xem qua một vòng, thấy đồ giả cổ và đồ cổ thật lẫn lộn, ngổn ngang. Lúc bỏ ra đến cửa thì chủ quán cho biết anh ta đã mất rất nhiều công sức mới tìm ra những cái tượng "quỷ quái kỳ lạ" này. Khi nhìn kỹ lại thì sau lớp phấn trắng của thời gian là một loại đá ngọc (jade) nguyên khối bên dưới. Cách chạm khắc có vẻ bằng tay, thuộc dạng nghệ thuật Sơ khai làm bà nhớ đến Văn hóa Hồng Sơn, văn hóa Nam Đảo và văn hóa Maya nhưng lại có phần cổ xưa hơn nữa.

Từ đó, KTS Nguyễn Nga bắt đầu sưu tầm và tập hợp thông tin khảo cổ mới nhất và nghiên cứu dưới góc độ thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình gắn với văn hoá - thông điệp của nền văn minh lúa nước để đưa vào một quyển sách mang tên Địa Đàng Hòa Bình dựa trên nền khảo cổ về nền văn hoá Hoà Bình của nhà khảo cổ người Pháp - Madeleine Colani công bố từ năm 1932.

Ra mắt cuốn sách Địa Đàng Hoà Bình
KTS Nguyễn Nga tặng sách cho khách mời (Ảnh: Hạnh Trần)

Cuốn sách là kết quả của KTS Nguyễn Nga trong suốt hành trình hai mươi năm tiếp cận một nguồn di chỉ ở phía bắc Việt Nam và đã sưu tầm được trên 200 cổ vật dưới hình thức tượng bằng Ngọc bích (Jade) có tính cách cổ đại và có thể liên quan đến nền văn minh cổ đại Việt Nam, nền văn minh Hồng Sơn - Trung Quốc và nền văn minh Maya tiền Colombo (Pre-Columbian era).

Việc công bố cuốn sách Địa Đàng Hoà Bình không những sẽ góp thêm phần tri thức để người Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa cổ đại của Việt Nam qua đó giúp bồi đắp thêm lòng tự hào về truyền thống nhiều ngàn năm văn hoá của người Việt. Đồng thời sự kiện là lời tâm huyết của KTS Nguyễn Nga kêu gọi mọi người chung tay bảo tồn, phát triển những di sản văn hóa của dân tộc để gìn giữ nền văn hoá đặc sắc lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc.

Ra mắt cuốn sách Địa Đàng Hoà Bình
Một số cổ vật được mang đến buổi ra mắt sách (Ảnh: Hạnh Trần).

Bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban Văn hóa, Văn phòng Đại diện Tổ chức UNESCO tại Hà Nội cho biết, cuốn sách "Địa Đàng Hòa Bình" là một ví dụ tuyệt vời cho tình yêu và sự trân trọng của một người Hà Nội với văn hóa nghệ thuật: kịp thời giữ lại và cứu lấy những tuyệt tác nghệ thuật cho quê hương; tìm kiếm và dành tâm sức nghiên cứu, xác minh giá trị; giới thiệu và đưa bộ sưu tập tới các chuyên gia nghiên cứu và công chúng với hy vọng làm sáng tỏ những mảnh ghép lịch sử mà chúng ta còn biết tới quá ít về lịch sử cổ đại của Việt Nam và Đông Nam Á.

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao sự đóng góp của KTS Nguyễn Nga - một Việt kiều Pháp dành cho quê hương. Theo ông, buổi ra mắt sách "Địa Đàng Hòa Bình" ngày hôm nay sẽ góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu đánh giá xem những cổ vật này có giá trị và vị trí như thế nào trong kho tàng di sản văn hóa cổ vật của Việt Nam.

Ra mắt hệ thống email xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam Ra mắt hệ thống email xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam
Ra mắt Ban chấp hành mới Hội đồng Hòa bình thế giới Ra mắt Ban chấp hành mới Hội đồng Hòa bình thế giới

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-cuon-sach-viet-ve-200-co-vat-lien-quan-den-nen-van-minh-co-dai-viet-nam-179946.html

In bài viết