100 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á cùng nhau nâng cao nhận thức về môi trường biển

17:25 | 02/12/2022

Ngày 2/12, hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 2022: Dũng sĩ đại dương khai mạc tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, 100 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á đến từ 10 quốc gia thành viên của ASEAN và Timor-Leste thảo luận chiến lược và giải pháp để giải quyết những thách thức mà biến đổi khí hậu đang gây ra cho những khu vực ven biển.
Phát hiện mới về hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á tại Krông Nô - Đắk Nông Phát hiện mới về hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á tại Krông Nô - Đắk Nông
Các chuyên gia quốc tế vừa phát hiện thêm một số nhánh và khám phá thêm hàng trăm mét chiều dài của hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông).
Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’ Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’
Ngày 29/11, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã tham dự buổi lễ khai mạc và đón chào 100 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á đến từ 10 quốc gia thành viên của ASEAN và Timor-Leste.

Hội thảo khu vực YSEALI 2022 quy tụ các bạn trẻ từ các nước thành viên ASEAN và Timor-Leste trong độ tuổi 18 - 25 đến Nha Trang từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 12. Các đại biểu trẻ được lựa chọn từ 1300 hồ sơ đăng ký tham dự, dựa trên các tiêu chí như sự cống hiến dành cho cộng đồng, tinh thần tự nguyện, và kĩ năng lãnh đạo. 15 bạn trẻ tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã được chọn để đại diện Việt Nam tham dự hội thảo lần này.

Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham nhấn mạnh: "Nhìn ra vùng biển xinh đẹp ngoài khơi Nha Trang, người ta không khỏi nghĩ tới những điều chúng ta sẽ đánh mất nếu không chăm sóc tốt hơn hệ sinh thái biển của mình. Mỗi năm, 11 triệu tấn nhựa ô nhiễm xâm nhập vào đại dương của chúng ta. Tốc độ này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào cuối thập kỉ này và tăng gấp ba vào năm 2040 - đe dọa các hệ sinh thái biển mỏng manh của thế giới, đe dọa nhiều ngành công nghiệp lớn như đánh bắt cá và du lịch, an ninh lương thực, và nhất là sức khỏe con người".

Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham (thứ 3 từ trái sang) và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội thảo.
Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes Abraham (thứ 3 từ trái sang) và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Xuyên suốt hội thảo, các thanh niên đại diện cho Đông Nam Á tham gia nhiều hoạt động tương tác như thảo luận nhóm, thảo luận bàn tròn và tham gia một chuyến tham quan thực tế. Các bạn sẽ cùng nhau xác định những chiến lược và giải pháp tiềm năng trong ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những thách thức mà biến đổi khí hậu đang gây ra cho những khu vực ven biển và các môi trường biển/nước ngọt ở Đông Nam Á.

Các bạn thanh niên khối ASEAN bàn về vấn đề môi trường ở nước mình.
Các bạn thanh niên khối ASEAN bàn về vấn đề môi trường ở nước mình.

Các thủ lĩnh trẻ tiềm năng của Đông Nam Á sẽ được học cách ứng dụng các công nghệ phát triển trò chơi điện tử (game) để tạo ra các giải pháp cho tình trạng suy thoái môi trường biển. Các bạn cũng phát triển các ý tưởng để khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và tăng cường kết nối với các thủ lĩnh trẻ tiềm năng đến từ các quốc gia láng giềng trong khu vực để thực hiện các dự án chung. Hội thảo cũng sẽ tạo cơ hội cho thanh niên ASEAN hiểu rõ hơn về Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - ASEAN, đồng thời nâng cao kĩ năng lãnh đạo, quản trị dự án, kinh doanh, và truyền thông số.

15 chuyên gia ngành du lịch, thủy sản, biến đổi khí hậu, và xử lý chất thải tại các cộng đồng ven biển sẽ hướng dẫn và cùng thảo luận với các thủ lĩnh trẻ. Các chuyên gia gồm Giám đốc Mạng lưới Đông Nam Á về Hành động Khí hậu, Đồng Sáng lập SetJetters - ứng dụng làm phim & du lịch, và các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Oslo (Nauy), Đại học Nha Trang.

100 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho 10 nước ASEAN và Timor Leste, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc Hội thảo.
100 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho 10 nước ASEAN và Timor Leste, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc Hội thảo.

Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là một trong những chương trình chủ chốt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của khu vực thông qua việc trao cho thế hệ trẻ những cơ hội được kết nối và đào tạo, được cung cấp những công cụ cần thiết để dẫn dắt các cộng đồng giải quyết những vấn đề về kinh tế, môi trường, giáo dục, và xã hội.

Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022: Dũng sĩ đại dương được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và triển khai thực hiện bởi tổ chức World Learning.

Gần 100 tư liệu tại triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” Gần 100 tư liệu tại triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
WB dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022 WB dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/100-thu-linh-tre-dong-nam-a-cung-nhau-nang-cao-nhan-thuc-ve-moi-truong-bien-179397.html

In bài viết