Doanh nghiệp Mỹ-Latinh tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bình Dương

14:57 | 25/11/2022

Ngày 24/11, Đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp Mỹ - Latinh do ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương.
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đức
Ngày 18/11 tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có cuộc tiếp và làm việc với ông Andreas Scheuer - Đại biểu Quốc hội liên bang, Cựu Bộ trưởng giao thông và Hạ tầng số liên bang Đức, Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Châu Á (Asia Bridges Association) và đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đức.
Doanh nghiệp Đức đầu tư vào Bình Định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất Doanh nghiệp Đức đầu tư vào Bình Định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất
Đây là nội dung được ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày 21/11. Hội nghị có sự tham dự của hơn 90 doanh nghiệp, hội, hiệp hội Đức và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại các điểm cầu thuộc các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Bình Dương).
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Bình Dương).

​Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành đã giới thiệu về những tiềm năng, vị thế của Bình Dương tại Việt Nam. Theo đó, Bình Dương nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam - một Vùng kinh tế năng động, phát triển nhanh và mạnh mẽ của Việt Nam, có vị trí thuận lợi tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, gần sân bay và cảng biển quốc tế.

Ngoài ra, Bình Dương đã được cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh Top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trong 2 năm liên tiếp 2021, 2022; là thành viên chính thức, đối tác chiến lược của 3 tổ chức quốc tế: ICF, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis), Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTC). Đến nay, Bình Dương là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với 4.079 dự án từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 40 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, sản phẩm hàng hóa của Bình Dương đã xuất khẩu qua hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần khẳng định thương hiệu Bình Dương trên thị trường thế giới.

Thông qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư từ các nước Mỹ-Latinh hợp tác thương mại, đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương quan tâm như các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường; đặc biệt là đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Miguel Angel Landeros Volquarts - Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương miền Tây Mexico (COMCE) phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: binhduong.gov.vn).
Ông Miguel Angel Landeros Volquarts - Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương miền Tây Mexico (COMCE) phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: binhduong.gov.vn).

Ông Miguel Angel Landeros Volquarts, Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương miền Tây Mexico (COMCE) kiêm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Jalisco và Colima, Mexico khẳng định, trong 10 năm trở lại đây, mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Mexico đã có bước phát triển vượt bậc. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico tăng hơn 7 lần và nhập khẩu từ Mexico tăng hơn 30 lần.

Ông Miguel Angel Landeros Volquarts đánh giá cao những tiềm năng và lợi thế của Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng; kỳ vọng rằng Bình Dương chính là nơi Mexico đặt nền móng cho hành trình đẩy mạnh hợp tác phát triển tại Đông Nam Á trong các lĩnh vực lương thực, xây dựng, y tế, lữ hành du lịch…

Tại buổi làm việc, các đại biểu và doanh nghiệp cũng đã trao đổi, cập nhật thông tin về chính sách kinh tế - thương mại của các nước khu vực Mỹ-Latinh; phân tích tình hình thị trường, các kênh phân phối và nhu cầu đối với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó xác định các cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư từ khu vực Mỹ-Latinh.

Ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Mỹ-Latinh gặp gỡ, tiếp xúc và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh; đồng thời, thời gian tới sẽ tổ chức thêm các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương giữa hai bên.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa vào Nhật Bản Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa vào Nhật Bản
Doanh nghiệp Anh tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương Doanh nghiệp Anh tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-my-latinh-tim-hieu-co-hoi-hop-tac-dau-tu-tai-binh-duong-179019.html

In bài viết