Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt - Lào

06:24 | 25/11/2022

Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện của hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Quảng Nam tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) Quảng Nam tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào)
Trong 2 ngày 22-23/11, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức thăm, trao tặng 200 suất quà nhu yếu phẩm và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người tại huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).
Sa-la-van (Lào) và Kon Tum (Việt Nam) tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị Sa-la-van (Lào) và Kon Tum (Việt Nam) tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị
Ngày 24/11, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sa-la-van (Lào) nhân dịp sang tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Thương mại và sản phẩm du lịch tại tỉnh này. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng chúc quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Kon Tum - Sa-la-van ngày càng được mở rộng và tăng cường.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chiều 24/11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Lào do ông Viengthavisone Thephachanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã kiểm điểm và đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán Việt Nam và Lào trong thời gian qua, nhất trí hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và nhu cầu trao đổi, đào tạo của Kiểm toán Nhà nước Lào.

Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào ký Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện của hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào; nhất trí cùng nỗ lực tranh thủ và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh hoạt động hợp tác ổn định và lâu dài giữa hai cơ quan; cam kết tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan theo nhu cầu của Kiểm toán Nhà nước Lào trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai cơ quan đồng ý với chủ trương hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn chung như nghiên cứu chung, kiểm toán hợp tác, chương trình hành động chung... theo nhu cầu và thời gian phù hợp.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan có liên quan để triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực các hoạt động hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Chính phủ Việt Nam và Lào.

Hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Hội đồng Tổ chức Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) và diễn đàn hợp tác ba bên giữa Campuchia-Lào-Việt Nam để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung.

Kết thúc hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, ông Ngô Văn Tuấn và Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào, ông Viengthavisone Thephachanh đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào, để làm nền tảng hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước trong những năm tới.

Lãnh đạo cơ quan Kiểm toán Nhà nước của hai nước và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng các quan khách hai nước cũng chứng kiến lễ ký kết Biên bản thỏa thuận về Hỗ trợ triển khai Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hoá của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào.

Đây là thỏa thuận do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL) thực hiện nhằm nâng cao trình độ quản lý của Kiểm toán Nhà nước Lào theo hướng hiện đại hóa (E-office).

Nâng cao hợp tác y tế Việt-Lào Nâng cao hợp tác y tế Việt-Lào
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 Lào trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ khám, chữa bệnh, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên môn y dược, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe nhân dân Lào.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Ngày 23/11, tại tỉnh Khammouane, nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến chào xã giao ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Theo Phạm Kiên-Bá Thành/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-hai-co-quan-kiem-toan-nha-nuoc-viet-lao-178998.html

In bài viết