Ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ đồng hành cùng học sinh vượt khó vươn lên

07:44 | 24/11/2022

Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ là quỹ xã hội hoạt động nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ, giúp các em học sinh, sinh viên nghèo tại TP Cần Thơ giúp các em có điều kiện đến lớp, không phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản
Cần Thơ: Khuyến khích sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để giải quyết vấn đề chất thải Cần Thơ: Khuyến khích sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để giải quyết vấn đề chất thải

Chiều 23/11, tại Cần Thơ diễn ra lễ ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ. Tham dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ; ông Lê Quang Mạnh, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ đồng hành cùng học sinh vượt khó vươn lên
Lễ ra mắt Qũy khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết đã có thời gian chiến đấu và sinh sống lâu năm tại Cần Thơ nên có tình cảm với mảnh đất Tây Đô. Đồng cảm với nhiều hoàn cảnh khó khăn của bà con tại vùng đất này. Chính vì vậy, ông muốn đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp giáo dục, đồng hành cùng những con cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt, góp phần vào phát triển của sự nghiệp giáo dục địa phương.

Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ, giúp các em học sinh, sinh viên quê quán tại TP Cần Thơ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện đến lớp, không phải nghỉ học vì gia đình khó khăn về kinh tế. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích...

Được biết, kinh phí đóng góp ban đầu của Qũy 30 tỷ đồng, trong đó cá nhân Đại tướng Phạm Văn Trà đóng góp 15 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Him Lam đóng góp 10 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt đóng góp 5 tỷ đồng.

Tổ chức JETRO (Nhật Bản) tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ Tổ chức JETRO (Nhật Bản) tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ
Ngày 17/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng các sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TP Hồ Chí Minh đến tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư kết hợp tham quan một số công ty Nhật bản đang đầu tư tại TP.
Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Sáng ngày 21/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollana-do và cộng đồng người Hàn Quốc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam
UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án “Tiếng nói cầu vồng - Tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên với sự đa dạng về tính dục, giới tính trong quá trình phát triển chính sách ở Việt Nam giai đoạn 2022-2024” do Tổ chức Save the Children (SCI) tài trợ.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-quy-khuyen-hoc-pham-van-tra-tp-can-tho-dong-hanh-cung-hoc-sinh-vuot-kho-vuon-len-178950.html

In bài viết