Phát triển quan hệ Việt Nam-Kazakhstan trong giai đoạn mới

23:24 | 23/11/2022

Đại sứ Phạm Thái Như Mai tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tokayev, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Kazakhstan sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất hơn.
Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới
Quan hệ Việt Nam - Armenia: 30 năm phát triển bền vững và hữu nghị Quan hệ Việt Nam - Armenia: 30 năm phát triển bền vững và hữu nghị

Phát triển quan hệ Việt Nam-Kazakhstan trong giai đoạn mới
Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Yến

Ngày 23/11, tại trụ sở Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo về kết quả bầu cử Tổng thống Kazakhstan ngày 20/11 và triển vọng hợp tác Kazakhstan-Việt Nam trong thời gian tới.

Tham dự sự kiện có bà Phạm Thái Như Mai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Kazakhstan; đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học Kinh tế quốc dân; đại diện cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam.

Đại sứ Yerlan Baizhanov đã thông tin về tiến trình bầu cử Tổng thống, ý kiến nhận xét của các chuyên gia Kazakhstan và quốc tế về kết quả bầu cử. Cụ thể, hơn 69% cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu, 641 quan sát viên nước ngoài theo dõi quá trình bỏ phiếu. Tổng thống đương nhiệm Tokayev đã giành chiến thắng với hơn 81% phiếu bầu.

Chuyên gia về Trung Đông và Trung Á, Giáo sư Đại học quốc gia St. Petersburg Alexander Knyazev nhận xét: “Việc Tổng thống Tokayev tái đắc cử làm giảm căng thẳng đang gia tăng trong giới tinh hoa Kazakhstan, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực kéo dài”.

Theo Đại sứ Kazakhstan Yerlan Baizhanov, trong 7 năm tới Tổng thống Tokayev sẽ tiến hành nhiều cái cách về chính trị, kinh tế, xã hội ở Kazakhstan, như thay đổi mô hình quản lý nhà nước và quản lý đất nước. Các chương trình cải cách của Tổng thống Tokayev hướng tới đa dạng hóa, phi độc quyền hóa, đảm bảo công bằng trong phân bổ cho người dân.

Phát triển quan hệ Việt Nam-Kazakhstan trong giai đoạn mới
Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hoàng Yến

Bà Phạm Thái Như Mai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Kazakhstan chúc mừng Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev vừa tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống trước hạn. Đại sứ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tokayev, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Kazakhstan sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất hơn.

Đại sứ Phạm Thái Như Mai thông tin về chuyến thăm Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2023 của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Chuyến thăm sẽ góp phần thực hiện bước nhảy vọt trong quan hệ Việt Nam-Kazakhstan.

Bên cạnh đường bay thẳng Cam Ranh-Almaty, vào tháng 12/2022 đường bay Cam Ranh-Astana sẽ chính thức được khai thác.

Các đại biểu đề xuất một số phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trong thời gian tới, như tổ chức toạ đàm, hội thảo nghiên cứu, trao đổi đoàn chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng chính sách đào tạo cán bộ quản lý.

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã khởi hành đi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và đến thăm Bảo tàng Liên mi...
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo sang giai đoạn mới Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo sang giai đoạn mới
Nhiều đại biểu tham dự Đại hội thành lập đã bày tỏ kỳ vọng Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-quan-he-viet-nam-kazakhstan-trong-giai-doan-moi-178938.html

In bài viết