Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc:

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

14:56 | 20/11/2022

Xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng tạo nên sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh và uy tín của nhà trường. Những năm qua, Trường THCS Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, học theo nhóm, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong mỗi giờ học.
Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức
Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo cách làm mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương các nước trên thế giới.
Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Năm học 2022-2023, trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật... Qua đó, giúp học sinh hình thành và phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Cùng với đó, Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Quan tâm tới việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua lồng ghép các nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, Trường THCS Nguyệt Đức còn chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Hiện nay, phòng học, phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập của nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu của công tác dạy và học. Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Trao thưởng cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyệt Đức có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Cô giáo Kim Thị Hồng – Hiệu trưởng trường THCS Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2021 - 2022 là năm học tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh phải dừng đến trường 2 lần để phòng chống dịch, đây cũng là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018. Nhưng với sự quyết tâm của thầy và trò, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với trên 60% học sinh đạt học lực khá, giỏi; không có học sinh bỏ học.

Nhà trường, có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các cấp. HSG cấp huyện đạt 27 giải, trong đó, đạt 9 giải Nhì các môn thi HSG văn hóa lớp 8, lớp 9; đạt 11 giải Ba các môn thi HSG văn hóa lớp 6,7,8,9; đạt 7 giải Khuyến khích các môn thi HSG văn hóa lớp 7,8,9. Nhà trường có 133/133 HS đỗ tốt nghiệp THCS, đạt 100%, trong đó đạt loại giỏi 15 em, loại khá 61 em loại trung bình 57 em.

Cùng với đó đội ngũ GV luôn có tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, nhiều giáo viên trẻ tuy tuổi nghề còn ít nhưng luôn có ý thức vươn lên, sáng tạo trong dạy và học; cuối năm 100% CBGV NV được khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 5 thầy cô giáo được khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 5 thầy cô giáo được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 2 thầy cô giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Có 5 cô giáo đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1 giải Nhất Thi bài giảng điện tử của cô giáo Trần Thị Thu Hà, 1 giải Ba Thi bài giảng điện tử của cô giáo Tạ Thị Dung, 3 giải Khuyến khích.

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen trường THCS Nguyệt Đức.

Với sự cố gắng, nỗ lực thi đua “Dạy tốt – Học tốt’ của thầy và trò nhà trường, kết thúc năm học 2021 – 2022, Trường THCS Nguyệt Đức được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Để có thành tích giáo dục khích lệ trên, cô giáo Kim Thị Hồng chia sẻ: Nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chú trọng việc tổ chức dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh, từ đó hình thành phát triển năng lực học sinh. Nhà trường còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Ngay từ đầu năm học, Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thông qua việc khuyến khích, tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên có thời gian tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Một tiết học của cô và trò trường THCS Nguyệt Đức.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, mở các buổi trao đổi phương pháp giảng dạy, biện pháp giáo dục học sinh, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục học sinh. Khuyến khích giáo viên mạnh dạn, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhà trường tích cực thực hiện việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số…Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Cô giáo Kim Thị Hồng – Hiệu trưởng trường THCS Nguyệt Đức khen thưởng các em học sinh trong đợt thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, năm học 2022 - 2023.

“Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2022 - 2023, Trường THCS Nguyệt Đức tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tiếp tục duy trì về chất lượng giáo dục đặc biệt là giáo dục đại trà; chú trọng bồi dưỡngphát triển đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục THCS, huy động tối đa học sinh trong độ tuổi phổ cập tới trường. Phấn đấu đạt kết quả phổ cập giáo dục THCS Mức độ 3. Tăng cường xây dựng nền nếp, kỷ cương nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ quản lý và giáo viên…”, Hiệu trưởng trường THCS Nguyệt Đức Kim Thị Hồng nhấn mạnh.

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"
Ngày 15/11, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tôn vinh những nhà giáo có nhiều thành tích, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đạo tạo.
Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức
Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo cách làm mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương các nước trên thế giới.
Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Năm học 2022-2023, trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật... Qua đó, giúp học sinh hình thành và phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-thcs-nguyet-duc-chu-trong-nang-cao-chat-luong-giao-duc-178764.html

In bài viết