Kon Tum củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo

20:58 | 17/11/2022

Ngày 17/11, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo năm 2022 với sự tham dự của 150 chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đây là những đại diện tiêu biểu góp phần đắc lực cùng với các cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong tuần lễ Nhiều hoạt động đặc sắc trong tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022
Sắp diễn ra Ngày hội tôn vinh tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam Sắp diễn ra Ngày hội tôn vinh tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Tại Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo năm 2022, đại diện Sở Nội vụ đã thông tin đến chức sắc các tôn giáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022; thông tin nội dung một số tài liệu quan trọng liên quan công tác tín ngưỡng, tôn giáo vừa mới ban hành và trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, để các ngành, các cấp, địa phương kịp thời giải đáp, hướng dẫn xử lý các kiến nghị chính đáng trong hoạt động tôn giáo theo đúng quy định,...

Kon Tum củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố cùng 150 chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh - (Ảnh: Minh Huệ/kontum.gov.vn).

Đại diện UBND tỉnh đến dự và phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống kinh tế, xã hội tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đúng theo Hiến chương, giáo luật của tôn giáo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo”; từ đó, góp phần đắc lực cùng với các cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là công tác nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kon-tum-cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-qua-hoi-nghi-gap-mat-chuc-sac-cac-ton-giao-178622.html

In bài viết