Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và bang Gujarat (Ấn Độ)

22:01 | 16/11/2022

Với vai trò là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ, ông Saurin Dilipbhai Shah cam kết sẽ nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại bang Gujarat; thúc đẩy du lịch và khai thác tiềm năng hợp tác mới giữa Gujarat và các địa phương của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Angola Thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Angola
Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Argentina Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Argentina
leftcenterrightdel
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao Quyết định bổ nhiệm ông Saurin Dilipbhai Shah làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Ngày 15/11, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm ông Saurin Dilipbhai Shah làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ với khu vực lãnh sự là toàn bộ bang Gujarat kể từ ngày 21/10/2022.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh vai trò quan trọng của Lãnh sự danh dự trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung và với bang Gujarat nói riêng cũng như triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực lãnh sự phụ trách.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải tin tưởng, ông Saurin Dilipbhai Shah, với năng lực và sự gắn bó với Việt Nam, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự, tự hào khi được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự, được đại diện cho Việt Nam ở Gujarat, mảnh đất ông có nhiều gắn bó và cũng là một trong những bang phát triển mạnh mẽ nhất ở Ấn Độ, ông Saurin Dilipbhai Shah cam kết sẽ nỗ lực hết mình để quảng bá Việt Nam tại bang Gujarat, thúc đẩy du lịch và không ngừng khai phá những tiềm năng hợp tác mới giữa Gujarat và các địa phương của Việt Nam, nhất là hợp tác kinh tế đồng thời tăng cường mối quan hệ, giao lưu thân thiết giữa hai dân tộc anh em.

Là một trong những lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Adani, ông Saurin Dilipbhai Shah khẳng định sẽ đóng vai trò cầu nối cho giao thương giữa hai nước. Việt Nam và Ấn Độ đều có vị trí địa chiến lược quan trọng, có bờ biển dài, nhiều tiềm năng hợp tác phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần, năng lượng, công nghệ thông tin, tài chính, dệt may, dược phẩm và nông nghiệp. Theo đó, ông cũng sẽ tận dụng các mạng lưới của mình để thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp dược phẩm, qua đó tạo ra các giá trị lâu dài, bền vững cho hợp tác hai nước.

Ông Saurin Dilipbhai Shah hiện là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Adani. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch chiến lược và phát triển ý tưởng trong kinh doanh, phát triển quan hệ với chính phủ và các tập đoàn. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Adani trở thành một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất thế giới. Adani cũng là tập đoàn đầu tiên của Ấn Độ cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.

Ninh Bình mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản Ninh Bình mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản
Đây là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio vào ngày 12/11.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Mông Cổ Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Mông Cổ
Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ do ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo Đảng cộng sản

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-toan-dien-giua-viet-nam-va-bang-gujarat-an-do-178566.html

In bài viết