HAUFO tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

07:01 | 16/11/2022

Trong 2 ngày 14-15/11/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba…
Dâng hoa kỷ niệm 169 năm ngày sinh anh hùng Cuba José Martí tại Hà Nội Dâng hoa kỷ niệm 169 năm ngày sinh anh hùng Cuba José Martí tại Hà Nội
Sáng nay (28/01), tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO), Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài José Martí nhân kỷ niệm 169 năm ngày sinh của vị Anh hùng dân tộc Cuba (28/1/1853-28/1/2022).
Hành trình hữu nghị - Giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế Hành trình hữu nghị - Giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế
25 năm qua, “Hành trình hữu nghị” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (HAUFO) đã đưa các nhà ngoại giao nước ngoài đang công tác ở Việt Nam đến với nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của Hà Nội. Hành trình đã góp phần giới thiệu nét văn hóa của người Việt Nam tới bạn bè quốc tế đồng thời là cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tham dự Đại hội có 286 đại biểu chính thức và hàng trăm đại biểu khách mời, đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga dự và phát biểu tại Đại hội.

HAUFO
Ban Chấp hành HAUFO khóa VI ra mắt Đại hội, ảnh: Thu Hà.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô

Tại Đại hội, các đại biểu đã lắng nghe Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022, phát biểu nhận xét, đánh giá các mặt tích cực, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng công tác của HAUFO nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, HAUFO và các hội, các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trên tất cả các lĩnh vực (xây dựng tổ chức; hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; hoạt động kỷ niệm, trao đổi đoàn, mở rộng quan hệ, lễ tân, từ thiện xã hội…), đúng với nội dung và chỉ tiêu thi đua mà Nghị quyết Đại hội HAUFO lần thứ V đã đề ra; duy trì quan hệ đối tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại chung của Thành phố; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế; giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, phát triển năng động và hội nhập quốc tế; tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HAUFO nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bà Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: “HAUFO và các hội hữu nghị, các tổ chức thành viên đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô; ngày càng phát huy tốt hơn vai trò cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Hà Nội và các thành phố lớn trên thế giới; giúp bạn bè quốc tế nhìn nhận toàn diện về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hoà bình, Thành phố sáng tạo”.

HAUFO
Bà Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thu Hà).

Thay mặt bạn bè quốc tế, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam đã phát biểu chúc mừng HAUFO và các hội hữu nghị, tổ chức thành viên. “Với những thành tích đã đạt được, HAUFO không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các nước trên thế giới, mà còn trở thành hình ảnh của sự tương thân tương ái, sẻ chia cùng giúp nhau vượt qua những thời khắc khó khăn chung của thế giới.” – Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội sẽ hợp tác ngày càng chặt chẽ với HAUFO nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia và sự hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

HAUFO
Ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thu Hà).

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, HAUFO sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” và những kinh nghiệm quý trong hoạt động; tăng cường tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và Thủ đô; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo chính trị tại Đại hội.

HAUFO
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã gợi ý một số nội dung trong công tác của HAUFO thời gian tới:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị 12 của Ban Bí thư ngày 5/1/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị 38 và Thông tri 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cần nỗ lực để mỗi người dân Thủ đô nhận thức được sâu sắc mình là đại diện cho hình ảnh của đất nước và trở thành những “đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị”.

Hai là: Phát huy thế mạnh có nhiều lãnh đạo các tổ chức thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố, HAUFO và các hội hữu nghị, các tổ chức thành viên chủ động, tích cực đề xuất sáng kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại nhân dân với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch nhằm phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của Thủ đô. Chú trọng thu hút nhiều hơn sự tham tham gia của giới trẻ, văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ba là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung…để thông tin rộng rãi hơn nữa về Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội, về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, nhất là về thành tựu trong bảo vệ và phát huy quyền con người, vấn đề chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo...

Bốn là: Đổi mới công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), tham mưu cho UBND thành phố ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên cơ sở Chương trình quốc gia, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Năm là: Chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có trình độ, năng lực đáp ứng các yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới…

HAUFO tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
HAUFO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (Ảnh: Thu Hà).
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HAUFO khóa VI gồm 55 ủy viên. Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HAUFO nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tại Đại hội, HAUFO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng, vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. Thành ủy Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng HAUFO bức trướng ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết quả hoạt động của HAUFO nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Công tác tổ chức: thành lập thêm 01 hội hữu nghị song phương, nâng tổng số Hội và tổ chức thành viên lên 25, thành lập mới 46 chi hội; tổng số hội viên gần 40 nghìn người. Nghiên cứu thành công đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

- Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị: tổ chức thành công nhiều hoạt động hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, với hình thức và nội dung phong phú, có ý nghĩa sâu sắc. Cùng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày Quốc khánh các nước, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, HAUFO đã sáng tạo, chủ động tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế ở Thủ đô tham gia. Đáng chú ý là các hoạt động đối ngoại nhân dân chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

- Hoạt động giao lưu mở rộng quan hệ quốc tế và công tác lễ tân đối ngoại: Tổng số đoàn vào là 23 đoàn, 265 đại biểu; đoàn ra là 05 đoàn, 60 đại biểu; ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Giao lưu Văn hóa quốc tế Hàn Quốc, với Hội đồng phát triển kinh tế quốc tế thành phố Totori, Nhật Bản...

- Công tác phi chính phủ, nhân đạo từ thiện và ủng hộ phòng chống dịch Covid-19: Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong nhiệm kỳ qua đạt 6 tỷ 685 triệu đồng. Trong thời gian đại dịch COVID 19, HAUFO đã đóng góp trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch, trao quà hỗ trợ cho 662 lưu học sinh và người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội gặp khó khăn.

- Hoạt động của các Hội và tổ chức thành viên: Các Hội và tổ chức thành viên tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động như Tọa đàm, giao lưu ẩm thực, văn hóa, thể thao, cuộc thi viết, thi ảnh, thi hùng biện tiếng Việt cho sinh viên Lào, chương trình lưu học sinh Lào ở nhà dân... Trong điều kiện COVID-19 các hoạt động vẫn tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

- Công tác thi đua khen thưởng: Phát động phong trào thi đua sôi nổi đến các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên, và có đánh giá, khen thưởng kịp thời. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2020), biểu dương khen thưởng 19 tập thể và 29 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.

HAUFO, Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tặng áo ấm cho các em nhỏ Làng trẻ em Birla Hà Nội HAUFO, Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tặng áo ấm cho các em nhỏ Làng trẻ em Birla Hà Nội
Sáng 03/11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Panama (03/11/1903 - 03/11/2021), nhằm chia sẻ, hỗ trợ làng trẻ em Birla vượt qua những khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Panama tại Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng áo ấm cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.
HAUFO tổ chức đánh giá bộ tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân TP Hà Nội HAUFO tổ chức đánh giá bộ tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân TP Hà Nội
Ngày 16/12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO), tổ chức hội thảo đánh giá bộ tài liệu “Bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/haufo-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-lan-thu-vi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-178499.html

In bài viết