Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại Hà Tĩnh

06:57 | 15/11/2022

Ngày 14/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
Ngư dân Vũng Tàu trúng lộc biển, thu cả triệu đồng mỗi ngày Ngư dân Vũng Tàu trúng lộc biển, thu cả triệu đồng mỗi ngày
Gần một tuần nay, ngư dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau các chuyến ra khơi đều trúng đậm mùa cá mai, thu về cả triệu đồng chỉ sau hơn 3 giờ đánh bắt trên biển.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân
Ngày 22/10, tại xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
Chú thích ảnh
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh trao quà cho bà con nhân dân thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: Mạnh Thường).

Tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) và xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 90 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là số tiền nằm trong nguồn kinh phí 200 triệu đồng mà BTL Cảnh sát biển tặng các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh trong dịp ký kết Quy chế phối hợp vào ngày 13/10 vừa qua.

Đồng chí Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho biết, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được tổ chức tại địa phương có ý nghĩa hết sức thiết thực, tính nhân văn sâu sắc nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái, chia sẻ kịp thời với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 1, thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người dân các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân phòng, chống thiên tai.

Thời gian tới, trên cơ sở nội dung được ký kết, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng cuối năm 2002 và những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, ngày 15/11, Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục trao 110 suất quà tại các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà và Thạch Hà.

Trao 1.000 áo phao đa năng cho ngư dân Hà Tĩnh Trao 1.000 áo phao đa năng cho ngư dân Hà Tĩnh
Sáng 16/8, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc cho biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp các đơn vị, địa phương trao tặng 1000 áo phao đa năng, 700 lá cờ Tổ quốc, 140 túi thuốc sơ cấp cứu, trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho ngư dân các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
Hội nghị ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” Hội nghị ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”
Chiều 24/8, tại thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Định ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Chương trình nhằm đẩy mạnh giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo V.T/Báo Tin tức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-tai-ha-tinh-178447.html

In bài viết