Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022

12:30 | 14/11/2022

Sáng ngày 14/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ áp lực trên cơ sở giới”.
Đa dạng các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2022 Đa dạng các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2022
Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những ưu tiên và cam kết của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ phát động

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, những năm qua việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã tạo ra những hiệu ứng, kết quả tích cực; thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít thách thức trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vẫn còn tình trạng phụ nữ, trẻ em phải chịu nhiều bất lợi, còn bị bạo hành, xâm hại cần được quan tâm, hỗ trợ. Ngoài ra, trong 2 năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của TP bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, thu nhập của người lao động giảm sút, nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội (có cả phụ nữ và trẻ em) gặp khó khăn cần được tiếp tục hỗ trợ ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực, giảm nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Cần Thơ: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022
Các sở, ngành TP ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác bình đẳng giới; trong đó, cần chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là các chính sách cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chuyển đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến, tiến tới thực hiện bình đẳng giới thực chất kịp thời hỗ trợ, bảo vệ các trường hợp phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn, có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại...

Tại lễ phát động, nhiều đơn vị sở, ngành TP ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Sóc Trăng: Hơn 100 cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sóc Trăng: Hơn 100 cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 17/8, tại UBND xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND các huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), năm 2022.
Cần Thơ: Phát động chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu thành phố xanh Cần Thơ: Phát động chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu thành phố xanh
Ngày 19/9, tại TP Cần Thơ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) và TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo phát động Chiến dịch truyền thông Tôi yêu TP nhằm hướng tới mục tiêu TP xanh và giảm phát thải khí nhà kính.
Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022
Ngày 19/10, tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 (ĐBSCL) - Techfest Mekong 2022.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-nam-2022-178427.html

In bài viết