Cần Thơ: Tăng cường kết nối hợp tác khoa học, công nghệ với nhiều nước trên thế giới

18:03 | 11/11/2022

Ngày 11/1, tại TP Cần Thơ, Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản), Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Nam Cần Thơ, Tổng Hội cơ khí Việt Nam, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam và Hiệp hội biên tập công trình khoa học Châu Á tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ ba về vật liệu, máy móc và phương pháp phát triển bền vững - MMMS 2022.
Tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển, hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực Tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển, hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực
Nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, UAE Nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, UAE

Tham dự hội nghị có GS.TS Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam; PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gần 350 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp và online đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Bỉ, Nga và Thái Lan. Đây là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước, nhà quản lý, giới công nghiệp, học thuật và đông đảo nghiên cứu viên.

Cần Thơ: Tăng cường kết nối hợp tác khoa học, công nghệ với nhiều nước trên thế giới
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia tại hội thảo.

Hội nghị là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên… có dịp gặp gỡ, trao đổi những kiến thức liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực cơ khí, hóa học, vật liệu học. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học, giảng viên, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ công bố các công trình quốc tế.

Cần Thơ: Tăng cường kết nối hợp tác khoa học, công nghệ với nhiều nước trên thế giới
GS.TS Bành Tiến Long, Chủ tịch Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận kết quả các công trình nghiên cứu xung quanh các lĩnh vực về: vật liệu tiên tiến, ứng dụng vật liệu hướng tới tính bền vững (vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu tái chế/sinh học, vật liệu thông minh), gia công và chế biến vật liệu công nghệ giảm thiểu tác động môi trường; kỹ thuật vòng đời, đánh giá tác động và kiểm soát máy móc và quy trình; thiết kế máy bền vững, cơ điện tử thông minh, thiết bị thông minh, thiết bị hàng hải, kỹ thuật hậu cần; kỹ thuật hệ thống công nghiệp hướng tới sự bền vững...

Cần Thơ: Tăng cường kết nối hợp tác khoa học, công nghệ với nhiều nước trên thế giới
Các đại biểu quốc tế tham gia hội thảo bằng hình thức trực tuyến.

GS.TS Bành Tiến Long - Chủ tịch Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam - tin tưởng hội nghị sẽ góp phần thiết thực trong việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ; đồng thời tăng cường sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Hội thảo quốc tế cột sống và hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện tại Cần Thơ Hội thảo quốc tế cột sống và hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện tại Cần Thơ
Ngày 5/11, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện thường niên; đồng thời, phối hợp cùng Liên chi hội cột sống TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế cột sống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần thứ I và Hội nghị Liên chi hội cột sống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26.
Cần Thơ mong muốn thúc đấy hợp tác đầu tư với các đối tác Ấn Độ Cần Thơ mong muốn thúc đấy hợp tác đầu tư với các đối tác Ấn Độ
Chiều 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh.
Bạc Liêu tăng cường hợp tác với tỉnh Bôlykhămxay (Lào) Bạc Liêu tăng cường hợp tác với tỉnh Bôlykhămxay (Lào)
Ngày 26/10, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều dẫn đầu đã có buổi Hội đàm cấp cao với lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay. Tại đây, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bôlykhămxay.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-tang-cuong-ket-noi-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-voi-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-178307.html

In bài viết