Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

22:32 | 07/11/2022

Thành công của chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V và kết quả 10 năm Ươm mầm hữu nghị là dấu mốc mới trong lịch sử giao lưu, hợp tác nhân dân giữa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu Mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu
Lưu học sinh Campuchia có một gia đình ở Việt Nam Lưu học sinh Campuchia có một gia đình ở Việt Nam
Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh ý nghĩa mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia (Ảnh: Thành Luân).

Ngày 7/11/2022, tại Đắk Nông đã diễn ra chương trình Giao lưu với cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia, Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông. Chương trình nằm trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình giao lưu có: ông Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia tham dự Gặp gỡ; bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng Ban tổ chức Gặp gỡ; ông Nguyễn Văn Doanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng đại biểu Hội hữu nghị hai nước; Bộ đội Biên phòng; Đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông...

Phát biểu chào mừng, ông Hồ Văn Mười cho biết: Đắk Nông vinh dự được chọn là một trong hai địa điểm tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng.

Ông tin tưởng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Campuchia lần này sẽ góp phần làm sống lại những ký ức hào hùng của hai nước, hai dân tộc đã kề vai sát cánh lật đổ chế độ diệt chủng và giúp hồi sinh đất nước Chùa Tháp, đưa quan hệ láng giềng Việt Nam – Campuchia phát triển lên một giai đoạn mới, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu Việt Nam và Campuchia, cựu quân nhân tình nguyện tỉnh Đắk Nông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông đã cùng ôn lại lịch sử và truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Ông Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thành Luân).

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Vann Phal cho biết, những sự kiện lịch sử nhắc nhở nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của thế hệ cha anh để có trách nhiệm với lịch sử và nhân dân, đất nước mình, tiếp tục hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Vann Phal cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương Mondulkiri và Đắk Nông trong thời gian qua.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Nhuận - đại diện cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện tại tỉnh Đắk Nông cho biết: Các thế hệ cựu quân nhân, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam năm xưa rất đỗi tự hào, vui mừng chứng kiến đất nước, nhân dân Campuchia hồi sinh, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững hoà bình, độc lập, tái thiết và phát triển ngày càng thịnh vượng, cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn, không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu tại Campuchia cũng phấn khởi nhận thấy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

"Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Campuchia, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục vun đắp và lưu truyền cho các thế hệ mai sau những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đóng góp sức mình đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển lên những tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của mỗi nước", ông Phạm Nhuận nói.

Phát biểu bế mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia lần thứ V, ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết: Những kỷ niệm, cử chỉ, hành động, tình cảm của các bác, các chú, các anh thế hệ trước, của các đồng chí bộ đội biên phòng, của các đoàn viên thanh niên, đại diện cho thế hệ trẻ được truyền tải qua các câu chuyện, phát biểu chia sẻ là minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta, đang không ngừng được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu bế mạc chương trình Gặp gỡ (Ảnh: Thành Luân).

Ông Lê Hồng Liêm tin tưởng các tổ chức nhân dân của hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc trong nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Campuchia. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết người dân, doanh nghiệp, giới trẻ hai nước, để mọi người dân hai nước cùng chung tay góp sức giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia. Ông cho biết hai Hội sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hữu nghị, thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được trong Gặp gỡ này.

Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng kỷ niệm chương Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các cá nhân (Ảnh: Thành Luân).

"Thành công của Gặp gỡ lần thứ V này và kết quả 10 năm “Ươm mầm hữu nghị” là một dấu mốc mới trong lịch sử giao lưu và hợp tác nhân dân giữa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thiết thực góp phần vào thành công của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia", ông Lê Hồng Liêm khẳng định.

Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã và đang nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị mà Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 giữa hai tỉnh là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và dự kiến cuối tháng 11 này hai tỉnh sẽ tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2026 để làm cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng 10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/minh-chung-sinh-dong-ve-tinh-doan-ket-huu-nghi-giua-nhan-dan-viet-nam-va-campuchia-178097.html

In bài viết