Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

21:13 | 07/11/2022

Chiều 7/11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 đã tổ chức Hội nghị “Công tác thông tin tuyên truyền của Đảng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên - Huế” năm 2022.
Bộ Ngoại giao thành lập Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao thành lập Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất.

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu và kết nối trực tuyến với đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gồm: Australia, Nga, Thái Lan, Hàn Quốc, Lào và Campuchia.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Hội nghị kết nối trực tuyến với đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho biết: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dành tình cảm sâu nặng và có những đóng góp cụ thể, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã trở về sinh sống và làm việc tại quê hương, tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy, từ thiện xã hội…

"Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, vai trò quan trọng và nội dung công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu cho định hướng công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới theo tinh thần của Kết luận số 12-KL/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP và Thông tri số 12/TT-TU", PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã thông tin đến các đại biểu một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; Thông tri số 12/TT-TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cũng được nghe chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới“ và kinh nghiệm sinh hoạt, thông tin, tuyên truyền của tổ chức cơ sở Đảng ở nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, bà Đinh Thị Phương Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố nhiều hoạt động ý nghĩa, chất lượng và thiết thực hơn nữa đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Thừa Thiên Huế tăng cường công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Thừa Thiên Huế tăng cường công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Sáng ngày 14/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân hai nước Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân hai nước
Năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, là năm mà nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-thong-tin-ve-cong-tac-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-178093.html

In bài viết