Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V

19:52 | 07/11/2022

Trưa ngày 7/11, tại khu vực trường đua trên sông Maspero (TP Sóc Trăng) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những hoạt sôi nổi hấp dẫn nhất trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII.
Sóc Trăng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ Sóc Trăng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ
Sóc Trăng nhận kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo” Sóc Trăng nhận kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo”
Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng năm nay có 54 đội tham dự đến từ 8 tỉnh là Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng; trong đó, có 9 đội ghe Ngo nữ và 45 đội ghe Ngo nam.

Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng năm nay có 54 đội tham dự, trong đó, có 9 đội ghe Ngo nữ và 45 đội ghe Ngo nam.
Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Trong ngày khai mạc, các đội ghe đến từ 8 địa phương trong khu vực tề tụ về tham gia tranh tài để vào vòng thi đấu kế tiếp của giải.

Theo Ban tổ chức giải, cơ cấu giải thưởng năm nay khá hấp dẫn giành cho các đội đạt được thứ hạng cao. Đối với đội ghe Ngo nam tranh tài cự ly 1.200m, đội vô địch sẽ được trao tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng.

Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Các đội Ngo nam quyết liệt tranh tài trên cự ly 1.200m đường sông.

Đối với ghe ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m, đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, giải tư 50 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi đội tham dự lễ hội với số tiền 20 triệu đồng.

Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Dòng người tham gia cổ vũ trên khán đài và dài hàng km2 bên bờ sông Maspero.

Ngay sau lễ khai mạc, giải đua ghe các đội đua đã hào hứng tranh tài tại giải, dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả từ khắp các tỉnh thành trong cả nước về dự.

Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Người dân tranh thủ tìm vị trí cao để tiện quan sát giải trong biển người cổ vũ.
Tưng bừng giải đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V
Tại khu vực lễ đài diễn ra giải đua ghe Ngo diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Giải đua ghe ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần V năm 2022 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập Kỷ lục “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất” với 54 ghe tham dự và lượng Vận động viên lên tới gần 6.000 người vào tối 6/11.

Sóc Trăng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ Sóc Trăng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ
Chiều ngày 21/10, tại TP. Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022.
Sóc Trăng ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử, kết nối cung cầu hàng hóa liên tỉnh Sóc Trăng ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử, kết nối cung cầu hàng hóa liên tỉnh
Ngày 3/11, tại Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị “Kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố gắn với ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2022”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.
Sóc Trăng nhận kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo” Sóc Trăng nhận kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo”
Tối ngày 6/11, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Bạch Đằng, TP. Sóc Trăng. Tại đây, đại diện Tổ chức Guinness Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất” Việt Nam từ năm 2005 đến nay cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tung-bung-giai-dua-ghe-ngo-dong-bang-song-cuu-long-lan-thu-v-178090.html

In bài viết