Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

15:29 | 06/11/2022

Ngày 6/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Đoàn nghệ thuật 19/5 Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào anh em”.
Mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
Ngày 28/10, tỉnh Khammouane (Lào) đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam.
Hội chợ Triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” là hoạt động mang nhiều ý nghĩa Hội chợ Triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” là hoạt động mang nhiều ý nghĩa
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Hội chợ Triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” được tổ chức từ ngày 3 đến 7/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào Itecc (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) là một trong những hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội có quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu (Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào).

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cùng đông đảo các khán giả.

Phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, đây là một trong những sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, thiết thực chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng thời là dịp để nhân dân hai nước tiếp tục tô thắm, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 (Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào).

Chương trình biểu diễn lần này quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Mạnh Hùng, NSƯT Thục Hiền… cùng nhiều giọng ca đi cùng năm tháng được nhiều khán giả mến mộ. Nhiều tiết mục được khán giả chào đón nồng nhiệt như “Hà Nội - Viêng Chăn”, “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”… xen kẽ giữa các tiết mục hát múa, độc tấu là những giai điệu trữ tình sâu lắng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ và đặc biệt là tình hữu nghị vĩ đại của hai nước Việt Nam - Lào.

Trong khoảng 90 phút với gần 20 tiết mục, các khán giả được sống trong không khí sôi động, hòa mình vào giai điệu của các tiết mục thể hiện sức mạnh của sự hội tụ, tỏa sáng về tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa cho đoàn văn nghệ 19/5 (Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào).

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ “Sáng mãi tình hữu nghị Việt Lào anh em” một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa các văn nghệ sỹ hai Đoàn nghệ thuật nói riêng. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 8/11.

Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang
Ngày 7/10, chính quyền tỉnh Luang Prabang, Tổng lãnh sự Việt Nam và Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ Lễ diễu hành xe đạp và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022.
Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết, phát triển giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết, phát triển giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Ngày 25/10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đến chào Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia do ông dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.

Theo Phạm Kiên - Bá Thành/ TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bieu-dien-nghe-thuat-chao-mung-nam-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-lao-178042.html

In bài viết