Đoàn đại biểu Việt Nam - Campuchia:

Thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen

22:05 | 05/11/2022

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V diễn ra từ ngày 5-8/11/2022. Sau khi đón đoàn Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại cửa khẩu Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), các đại biểu đã đi thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
Bình Phước và Đắk Nông tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 Bình Phước và Đắk Nông tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5
Hành trình ươm mầm xanh hữu nghị Hành trình ươm mầm xanh hữu nghị

Chiều 5/11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đã diễn ra lễ đón tiếp các đại biểu cấp cao Campuchia đến tham dự Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.

Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Thành Luân).
Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Ảnh: Thành Luân.

Đón đoàn tại khu vực biên giới có: bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam Chay Navuth; Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Phước.

Về phía đoàn công tác cấp cao Campuchia có: bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cùng các thành viên Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; lãnh đạo các địa phương giáp biên tháp tùng đoàn.

Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới (Ảnh: Thành Luân).

Sau khi thực hiện nghi thức chào hỏi, tặng hoa và chụp hình lưu niệm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đi thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước thắp hương tại miếu thờ Campuchia (Ảnh: Thành Luân).

Đại biểu hai đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại miếu thờ Campuchia, thăm di tích điểm cất giấu vũ khí, điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam, điểm làm việc xã đội Lộc Tấn (nay là nhà văn hóa xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh)...

Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Lãnh đạo Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia chụp ảnh tại điểm Cây độc lập (Ảnh: Thành Luân).

Ngày mai (6/11), các đại biểu sẽ tham dự lễ khai mạc Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V; hội nghị tổng kết 10 năm chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức nhân dân hai nước tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Đoàn đại biểu Việt Nam, Campuchia thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Đoàn đại biểu Việt Nam và Campuchia chụp hình lưu niệm tại bia đá (Ảnh: Thành Luân).

“Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên” “Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên”
Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tham-cum-cong-trinh-luu-niem-hanh-trinh-cuu-nuoc-cua-thu-tuong-hun-sen-178018.html

In bài viết