Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ

14:35 | 03/11/2022

Sáng ngày 3/11, tại TP Cần Thơ, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Phi Chính phủ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu”.
APPF-30: Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19 APPF-30: Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19
Phát triển bền vững nghề nuôi biển: Nhân rộng mô hình kinh tế xanh Phát triển bền vững nghề nuôi biển: Nhân rộng mô hình kinh tế xanh

Tham dự hội thảo có Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP; GS.TS. Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP; lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, cùng các sở, ngành có liên quan…

Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm, xác định những khuyến nghị, giải pháp tiềm năng trong việc phát triển đô thị TP Cần Thơ bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững của các TP trong bối cảnh biến đổi khí hậu như: Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với vấn đề biến đổi khí hậu; hạ tầng xanh ở TP Quy Nhơn; xây dựng đô thị thông minh; kinh tế tuần hoàn trong nền đô thị thông minh; quản lý thoát nước đô thị TP hướng đến phát triển đô thị bền vững; giải pháp chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL; phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng, đứng trước những cơ hội phát triển và thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, việc phát triển kinh tế, quản lý đô thị tại TP Cần Thơ và các TP lớn trong cả nước là vấn đề đang được các nhà quản lý, nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, việc tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” là dịp để đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hội thảo cũng được kỳ vọng nhận được nhiều đề xuất, khuyến nghị cho việc xây dựng các chính sách, các giải pháp để phát triển đô thị bền vững, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng hy vọng trong thời gian tới, Viện FNF tại Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động hợp tác, trao đổi và xúc tiến đầu tư với các đối tác, các doanh nghiệp của Đức trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng với nhân dân các nước trên thế giới.

Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ

Đại diện Trung tâm Điều hành thông minh IOC TP Huế chia sẻ thông tin về các dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế với vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, GS.TS. Andreas Stoffers - Giám đốc FNF tại Việt Nam - cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự hợp tác chặc chẽ giữa Tổ chức FNF và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ thời gian qua, đồng thời cho rằng việc tổ chức hội thảo lần này rất phù hợp cho sự phát triển hơn nữa của TP Cần Thơ.

Theo GS.TS. Andreas Stoffers, thực tế cho thấy quốc gia nào càng giàu đẹp thì quốc gia đó càng quan trọng việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Trên cơ sở đánh giá cao những bước tiến vượt bật của nền kinh tế Việt Nam những năm qua, GS.TS. Andreas Stoffers tin tưởng Việt Nam có thể mạnh mẽ đối phó với các vấn đề môi trường cũng như có thể thích ứng tốt đối với biến đổi khí hậu, đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng chung trong khu vực.

Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu
Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi tiếp thân mật ông Alok Sharma - Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) lần thứ 26 (COP26) và ông Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam – nhân chuyến thăm và tìm hiểu về những tác động của BĐKH tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn Cần Thơ: Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn
Ngày 28/9, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo quốc tế “Đầu tư phát triển thị trường nông sản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và du lịch nông thôn”.
Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022
Ngày 19/10, tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 (ĐBSCL) - Techfest Mekong 2022.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chia-se-kinh-nghiem-giai-phap-phat-trien-do-thi-ben-vung-thich-ung-bien-doi-khi-hau-tai-can-tho-177883.html

In bài viết