Thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi (Hàn Quốc)

14:46 | 21/10/2022

Chiều 20/10, tỉnh Bắc Ninh phối hợp thành phố Gumi (Hàn Quốc) tổ chức Diễn đàn kinh tế Bắc Ninh - Gumi. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc) Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc)
Tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục Đài - Việt vừa phối hợp với công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Nova, các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức Chương trình Liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2022.
Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa thủ đô của Việt Nam và Ai Cập Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa thủ đô của Việt Nam và Ai Cập
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 15 - 19/10, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc với Ngài Khaled Abdel A’al, Thống đốc thủ đô Cairo và lãnh đạo Bộ Văn hóa Ai Cập.
Quang cảnh diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh- Gumi (Ảnh: Báo Bắc Ninh).
Quang cảnh diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh- Gumi (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho 1.747 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 23 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước về quy mô vốn đầu tư. Hiện Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bắc Ninh với 951 dự án, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt khoảng 14,25 tỷ USD, chiếm 62% tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh.

Trong cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Bắc Ninh có nhiều doanh nghiệp đến từ Gumi, điển hình là Samsung có trụ sở tại Gumi và Gumi có nhiều nét tương đồng với Bắc Ninh, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp điện tử...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, Diễn đàn là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các ngành nghề đón đầu cách mạnh công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới...Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi chào đón các doanh nghiệp của Hàn Quốc nói chung và của thành phố Gumi nói riêng đến đầu tư tại tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thị trưởng thành phố Gumi thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa 2 bên (Ảnh:
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thị trưởng thành phố Gumi thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa 2 bên (Ảnh: bacninh.gov.vn).

Phát biểu tại diễn đàn, Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho cho biết, với 20 doanh nghiệp của thành phố Gumi đặt tại tỉnh Bắc Ninh trong số 44 doanh nghiệp của thành phố Gumi đầu tư vào Việt Nam đã khẳng định các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã phát huy được hiệu quả tốt.

Nhấn mạnh Gumi là địa phương có nhiều doanh nghiệp lớn, tiêu biểu trên toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao như: Màn hình, điện thoại, pin thứ cấp, công nghiệp quốc phòng, chất bán dẫn…, Thị trưởng Kim Jang-ho hy vọng, trong thời gian tới, thành phố Gumi và tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực mà Diễn đàn kinh tế này như cầu nối giữa các doanh nghiệp Gumi với tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, tại diễn đàn, các doanh nghiệp của hai bên cũng cùng nhau chia sẻ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Gumi đang đầu tư tại Bắc Ninh; các chính sách thuế; giải pháp thúc đẩy phát triển logistic và vận chuyển hàng hóa; đề xuất thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Gumi tại Bắc Ninh…

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bắc Ninh, sáng 20/10, Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho đã đến chào xã giao, làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang.

Tại đây, Thị trưởng Kim Jang-ho đã bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, môi trường đầu tư thông thoáng của Bắc Ninh cũng như sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong những năm gần đây. Thị trưởng hy vọng được tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bắc Ninh - Gumi nói chung và cộng đồng doanh nghiệp 2 địa phương nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các doanh nghiệp từ thành phố Gumi sang đầu tư tại Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng bền chặt.

Sinh viên Việt Nam - Cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Australia Sinh viên Việt Nam - Cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Australia
Giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Hải Phòng và Gwangju của Hàn Quốc Giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Hải Phòng và Gwangju của Hàn Quốc

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-giao-luu-hop-tac-giua-tinh-bac-ninh-va-thanh-pho-gumi-han-quoc-177225.html

In bài viết