Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới

06:47 | 16/10/2022

Ngày 15/10, tại xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức khánh thành “Công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới 1179, 1184 và 1185”.
Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Ngày 10/9/2022, tại tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra Lễ Khánh thành công trình Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới
Ngày 11/10, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2007-2022 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo. Qua 15 năm, với nhiều khó khăn, thử thách, đến nay đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo cho phát triển vùng biên hòa bình, ổn định.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Đây là công trình cấp tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022).

Chú thích ảnh
Công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới tại xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới 1179, 1184 và 1185 được khởi công xây dựng từ tháng 8 - 10/2022, chiều dài toàn tuyến khoảng 660m với kinh phí xây dựng trên 500 triệu đồng. Để hoàn thành tuyến đường trên, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn, dân quân 3 xã biên giới Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn và lực lượng đoàn viên thanh niên đã không quản ngại thời tiết, địa hình, góp sức và ngày công xây dựng. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát biên giới, cũng như phục vụ cho hoạt động tham quan, du lịch, trải nghiệm trên biên giới.

Chú thích ảnh
Công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới tại xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư cho biết, với tỉnh miền núi biên giới nhiều khó khăn như Lạng Sơn, thời gian qua các cấp bộ đoàn thanh niên địa phương đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đoàn viên thanh niên đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng huy động các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa, khảo sát và xây dựng những công trình tuần tra, kiểm tra cột mốc, đường ra biên giới.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước trao hỗ trợ công trình.

Các công trình thanh niên được xây dựng, ngoài công sức của đoàn viên thanh niên còn phải kể đến những đóng góp của các lực lượng, đơn vị tuyến đầu biên giới, của người dân địa bàn chu đáo và đầy tinh thần trách nhiệm.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Lạng Sơn mong muốn sẽ có những phối hợp thường xuyên, lâu dài với các đơn vị cơ sở, để các hoạt động, công trình phần việc hướng đến biên giới được triển khai trên tinh thần thiết thực và hiệu quả nhất.

Lạng Sơn khánh thành công trình đường lên cột mốc biên giới Lạng Sơn khánh thành công trình đường lên cột mốc biên giới
Ngày 17/5, Đồn Biên phòng Chi Lăng, BĐBP tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành công trình đường lên cột mốc biên giới.
Khắc phục một số mốc quốc giới ở biên giới Việt – Lào bị ảnh hưởng mưa lũ Khắc phục một số mốc quốc giới ở biên giới Việt – Lào bị ảnh hưởng mưa lũ
Ngày 1/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận, đoàn chuyên viên biên giới Việt Nam và Lào vừa tiến hành khảo sát tình trạng sạt lở tại ba mốc quốc giới ở huyện Hướng Hóa.

Theo Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-cong-trinh-duong-nhanh-kiem-tra-cot-moc-quoc-gioi-176949.html

In bài viết