Hà Nội: Tôn vinh ẩm thực truyền thống và lan tỏa nếp sống văn minh trong việc cưới

10:51 | 12/10/2022

Vào lúc 20h00 ngày 15/10/2022, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Việt Nam”.
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo
Tôn vinh bản sắc văn hóa Việt thông qua Ngày châu Á 2022 Tôn vinh bản sắc văn hóa Việt thông qua Ngày châu Á 2022
Hà Nội: Tôn vinh ẩm thực truyền thống và lan tỏa nếp sống văn minh trong việc cưới
Ban tổ chức, cố vấn nghệ thuật chương trình (Ảnh: Báo Văn hóa).

Chiều ngày 11/10, Ban tổ chức đã họp báo, thông tin về chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Việt Nam”.Với chủ đề “Tinh hoa Việt Nam”, chương trình gồm hai phần: “Tự hào Việt Nam” và “Hành trình tình yêu - Khát vọng tương lai”.

Phần một: “Tự hào Việt Nam” mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự tài hoa và tình yêu bánh kẹo truyền thống của các nghệ nhân, thợ giỏi Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh qua phóng sự giới thiệu về công đoạn sản xuất cặp bánh cốm - phu thê “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam”.

Tiếp đó là phần trao bằng vinh danh “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh và trao bằng “Nghệ nhân thợ giỏi” cho CBCNV của Công ty.

Chương trình nghệ thuật trong phần một: “Tự hào Việt Nam” với những giai điệu truyền thống, đặc biệt là màn thơ múa “Sự tích Bánh Cốm - Bánh Phu Thê” của tác giả NSƯT Lê Chức cùng sự xuất hiện của cặp bánh cốm - bánh phu thê sẽ điểm tô thêm những nét đẹp tinh tế của ẩm thực truyền thống dân tộc.

Phần hai: “Hành trình tình yêu - Khát vọng tương lai” được mở đầu bằng phóng sự “Hành trình tình yêu - 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới” tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Tiếp đó là các tiết mục biểu diễn mang âm hưởng hiện đại về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện.

Hòa trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc “Hơn cả yêu”, các cặp đôi tham gia chương trình sẽ xuất hiện trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới thiêng liêng trước sự chứng kiến của quan khách, người thân, khán giả; cùng nhau cắt bánh, đón nhận hoa, quà cưới và lời chúc hạnh phúc.

Trong khuôn của chương trình “Tinh hoa Việt Nam”, sáng 15/10/2022, gần 20 cặp đôi thực hiện đám cưới tập thể theo nếp sống mới của thành phố sẽ có nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh cốm - phu thê “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” tại Tượng đài Vua Lý Thái T0/ổ và đền Bà Kiệu. Sau nghi lễ này, họ sẽ được các nhà tài trợ trao tặng nhẫn cưới và tham gia hoạt động chụp ảnh cưới xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, trong 2 ngày 15 và 16/10, tại khu vực xung quanh sân khấu chính, các hoạt động trải nghiệm làm bánh cốm và bánh phu thê, thăm quan các gian hàng làng nghề truyền thống, gian hàng của các đơn vị đồng hành... cũng sẽ được tổ chức để du khách và người dân thủ đô cùng tham gia, trải nghiệm.

Sự kiện nhằm vinh danh ẩm thực Việt Nam đồng thời cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022
Lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật Campuchia tại tỉnh Trà Vinh Lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật Campuchia tại tỉnh Trà Vinh

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-ton-vinh-am-thuc-truyen-thong-va-lan-toa-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-176756.html

In bài viết