Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

20:35 | 07/10/2022

Sáng ngày 7/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga tiếp xã giao ông Jibril M.M. Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah).
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam: Truyền tải lịch sử hữu nghị thông qua môn học lịch sử Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam: Truyền tải lịch sử hữu nghị thông qua môn học lịch sử
Đại sứ Elsbeth Akkerman: VUFO có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Đại sứ Elsbeth Akkerman: VUFO có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ "đối tác toàn diện" giữa Hà Lan và Việt Nam
Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (Trái) tiếp xã giao ông Jibril M.M. Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine. (Ảnh: Thu Hà)

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết: Việt Nam và Palestine có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nhiều điểm tương đồng trong lịch sử. Hai nước luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Palestine đã phát triển trên nhiều lĩnh vực: ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch VUFO khẳng định: Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Palestine. Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Chính quyền dân tộc Palestine trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong việc tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho vấn đề Trung Đông trên cơ sở những nghị quyết có liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

Toàn cảnh buổi tiếp đoàn Fatah. (Ảnh: Thu Hà)

Ông Jibril M.M. Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine cho biết, nhân dân Palestine luôn học hỏi từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc phát triển phát triển đất nước của Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng chứng kiến Việt Nam phát triển về chính trị, kinh tế, ngoại giao, trở thành một quốc gia có vai trò, tiếng nói trong khu vực và khẳng định Palestine mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam.

Thông tin về tình hình Palestine, ông Jibril M.M. Alrajoub nhấn mạnh Fatah đánh giá cao sự ủng hộ của các diễn đàn quốc tế và đối tác song phương, trong đó có Việt Nam, trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhân dân Palestine.

Hướng tới dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Palestine, VUFO và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam nhất trí hợp tác tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hội thảo, tọa đàm nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thu Hà)

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga thông qua Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril M.M. Alrajoub gửi lời chúc đến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các lãnh đạo phong trào Fatah.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa VUFO và ISCUF Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa VUFO và ISCUF
Ngày 24/8/2022, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ (ISCUF) do ông Agasti Kanugo, Phó Chủ tịch ISCUF làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Hội Hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ (Hội).
Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc
Sáng ngày 4/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-tiep-xa-giao-thuong-truc-ban-bi-thu-dang-phong-trao-giai-phong-dan-toc-palestine-176539.html

In bài viết