Tỉnh đoàn Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào): Tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị

11:29 | 07/10/2022

Chiều 6/10, đoàn công tác Tỉnh đoàn Khăm Muộn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Hoạt động nhằm góp phần tăng thêm tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị khăng khít của hai tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình.
Tăng cường tình hữu nghị đoàn kết trong cộng đồng ASEAN tại Bỉ Tăng cường tình hữu nghị đoàn kết trong cộng đồng ASEAN tại Bỉ
Ngày 1/10, tại Nhà Văn hóa Indonesia ở thủ đô Brussels (Bỉ), đã diễn ra Ngày hội gia đình ASEAN.
Báo chí Lào ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Báo chí Lào ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt
Tờ Viêng Chăn May (Vientiane Mai) ngày 6/10 đã đăng tải bài viết "Nhìn lại mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam”, trong đó nêu rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào ngày 4/10 đã tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề "Mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam trong năm đoàn kết 2022 và một số tình hình nổi bật trong khu vực và quốc tế".
Toàn cảnh buổi chào xã giao (Ảnh: Báo Quảng Bình).
Toàn cảnh buổi chào xã giao (Ảnh: Báo Quảng Bình).

Tại buổi chào xã giao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn Sải Khăm Phà Xay Xit Thi Đệt đánh giá cao tình hình hợp tác trong các hoạt động Đoàn giữa Tỉnh đoàn Khăm Muộn và Tỉnh đoàn Quảng Bình thời gian qua, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình.

Với những kết quả tốt đẹp đó, Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn mong muốn thời gian tới, Tỉnh đoàn hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động phối hợp, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã giới thiệu khái quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, kinh tế biển, năng lượng sạch; công tác xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư của tỉnh; hoạt động hợp tác, hỗ trợ tại tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Tỉnh đoàn Khăm Muộn sẽ tiếp tục có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên, chặt chẽ với Tỉnh đoàn Quảng Bình và có các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị trên tất cả các mặt hoạt động của Đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tình cảm tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Đạp xe chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 Đạp xe chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022
Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-doan-quang-binh-va-kham-muon-lao-tiep-tuc-phat-huy-moi-quan-he-doan-ket-huu-nghi-176514.html

In bài viết