Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh biên giới Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia)

10:57 | 02/10/2022

Mới đây tại Đắk Nông, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị công tác hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức nước ngoài Tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức nước ngoài
Ngày 28/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk năm 2022 nhằm mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và các đối tác, tổ chức nước ngoài.
Hợp tác văn hóa góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Hợp tác văn hóa góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia
Từ 28-30/9, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức Hội nghị Thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững năm 2022 (MONDIACULT 2022) tại Mexico. Hội nghị đã đánh giá cao vai trò của văn hóa trong quá trình hợp tác quốc tế.
Giám đốc Công an Đắk Nông và Mondulkiri trao biên bản về hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự (Ảnh: Báo Đắk Nông điện tử).
Giám đốc Công an Đắk Nông và Mondulkiri trao biên bản về hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự (Ảnh: Báo Đắk Nông điện tử).

Tại hội nghị, đại biểu hai bên đã đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai bên trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Hai bên đánh giá, sự hợp tác giữa công an 2 tỉnh đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh, góp sức vun đắp, xây dựng cho tình hữu nghị giữa 2 nước, 2 tỉnh ngày càng bền vững tốt đẹp...

Sau khi đánh giá kết quả và thảo luận, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Trung tướng Lao Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã thống nhất, ký biên bản phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển trên cơ sở tôn trọng luật pháp mỗi quốc gia. Thời gian tới, hai bên sẽ chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm ở địa bàn biên giới và giải quyết vấn đề lừa đảo, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động...

Nghệ An và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác lao động, đầu tư và thương mại Nghệ An và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác lao động, đầu tư và thương mại
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tôn giáo Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tôn giáo

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-hai-tinh-bien-gioi-dak-nong-va-mondulkiri-campuchia-176298.html

In bài viết