Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng

06:47 | 30/09/2022

Tối ngày 29/9, tại Trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ tại TP Cần Thơ (07/01/1972 - 07/01/2022) nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga
Ấn Độ - Việt Nam: Sát cánh trên hành trình phi thường Ấn Độ - Việt Nam: Sát cánh trên hành trình phi thường

Tham dự buổi họp mặt có Ngài Madan Moha Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên Đoàn Tổng Lãnh sự Quán; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó trưởng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên; Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP, cùng sự có mặt của gần 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - tặng hoa và quà đến Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện không chỉ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ mà còn tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong tình hình mới.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhấn mạnh: Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử truyền thống lâu đời. Mối quan hệ đó được xây dựng và vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của hai dân tộc. Trải qua thời gian, mối quan hệ này ngày càng phát triển bền chặt.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Ngài Madan Mohan Sethi -Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ và ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP - tặng hoa tri ân những đóng góp của BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ sau gần 30 năm xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, kể từ khi Việt Nam thống nhất đất nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ấn Độ liên tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng, tăng cường, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ. Trên nền tảng tốt đẹp này, hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Chính phủ và người dân Ấn Độ trong việc kiểm soát dịch bệnh. Về phía TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện cho biết chính quyền và nhân dân TP luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Ấn Độ là yếu tố đối ngoại quan trọng trong quan hệ quốc tế vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh - bày tỏ lời tri ân đến Chính quyền TP Cần Thơ và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa.

Dịp này, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Ấn Độ trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ TP Cần Thơ nhiều chương trình, hoạt động thiết thực như: Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại TP Cần Thơ, Chương trình hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC DAY); hỗ trợ và cung cấp các suất học bổng đào tạo cho sinh viên, cán bộ của TP; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Thực Hiện hy vọng trong thời gian tới, Ngài Tổng Lãnh sự trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm cầu nối xúc tiến các hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác TP Cần Thơ và Ấn Độ nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Châu Á và thế giới.

“Với sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam, TP Cần Thơ - Ấn Độ sẽ sẵng sàng đón nhận những bước đột phá mới. Không ai khác, chính chúng ta, các bạn và tôi là những người nỗ lực và góp phần tạo nên kỳ tích đó”, ông Hiện nhấn mạnh. Ông Hiện cũng tin tưởng hai quốc gia sẽ tiếp tục vun đắp và xây dựng nên một tình cảm trong sáng, thủy chung, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, thách thức, đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - tặng Giấy khen cho tập thể và các cá nhân vì những hoạt động đóng góp cho sự thành công của Ngày Quốc tế Yoga tại TP Cần Thơ thời gian qua.

Thay mặt Chính phủ Ấn Độ, Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh - bày tỏ lời tri ân đến Chính quyền TP Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa. Ngài Madan Mohan Sethi khẳng định cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị và đối tác tốt đẹp với tất cả các tỉnh, thành tại Việt Nam, trong đó có TP Cần Thơ để thực hiện được mục tiêu phát triển vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng.

Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì một Việt Nam - Ấn Độ thịnh vượng
Biểu diễn tiết mục múa “Thắm tính hữu nghị” tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, nhằm ghi nhận những đóng góp của tập thể và các cá nhân trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại TP Cần Thơ thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì những hoạt động đóng góp cho sự thành công của Ngày Quốc tế Yoga tại TP Cần Thơ.

Sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Theo ông Huỳnh Văn Nghiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ, những năm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo, thông tin - tuyên truyền, liên hoan hữu nghị, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước về nền văn hóa đa sắc màu, cảnh đẹp của đất nước, con người Ấn Độ, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, TP Cần Thơ là nơi nhận nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ của Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin. Điển hình là Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã giúp đỡ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long từ những ngày đầu thành lập Viện về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, về trang thiết bị nghiên cứu và nhiều chuyên gia khoa học về nhiều lĩnh vực như di truyền tạo chọn giống, nông học và bảo vệ thực vật sang công tác, làm việc tại Viện lúa từ 1982 -1992. Cũng theo ông Nghiệp, hàng năm, chính phủ Ấn độ đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Viện thông qua chương trình trao đổi văn hóa gọi tắt là ICCR. Tính đến nay, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 25 cán bộ có học vị tiến sỹ, 45 cán bộ là thạc sỹ được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của Ấn Độ và trên 40 lượt cán bộ được tập huấn ngắn hạn tại Ấn Độ thông qua Chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC). Riêng tại TP Cần Thơ, nhiều CBCCVC tham dự chương trình đào tạo nguồn nhân lực ITEC; chương trình đào tạo về tri thức và tay nghề đem lại hiệu quả rất thiết thực trong việc nâng cao năng lực về công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Ông Nghiệp cũng cho biết, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời, tiếp tục củng cố mở rộng, phát triển thêm các Chi hội và Hội viên góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Kết nối văn hóa, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Ngày Quốc tế Yoga sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa TP Cần Thơ và Ấn Độ, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai quốc gia.
Cần Thơ tổ chức tọa đàm tình hữu nghị Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức tọa đàm tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Chiều 5/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm "Tình hữu nghị Việt Nam - Lào” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia
Trong những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ) đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung cũng như nhân dân thành phố Cần Thơ với nhân dân các địa phương của Campuchia nói riêng.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-thuc-day-quan-he-huu-nghi-hop-tac-vi-mot-viet-nam-an-do-thinh-vuong-176198.html

In bài viết