Tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TPHCM

20:26 | 27/09/2022

Ngày 27/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM đã tổ chức lễ mặt kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949-01/10/2022).
Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Lan Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Lan
Ngày 19/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Armenia Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Armenia
Đại sứ Vahram Kazhoyan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động tiếp thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Armenia.

Tham dự sự kiện có ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM, ông Lê Văn Thu - Trưởng Ban Đối ngoại Kiều bào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, bà Đinh Thị Phương Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, ông Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP.HCM cùng đại diện viên chức Tổng Lãnh sự quán, đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trên địa bàn TP.HCM, cộng đồng công dân Trung Quốc sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: HUFO).
Các đại biểu tham dự chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: HUFO).

Trong phần phát biểu mở đầu sự kiện, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM - đã điểm lại mốc son ngày 18/1/1950, khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa non trẻ đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những sự hỗ trợ thiết thực sau đó cho quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tình hữu nghị lâu đời của nhân dân hai nước trong thời gian qua không thể thiếu sự đóng góp của không nhỏ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM và cơ quan Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, một mối liên kết bền vững với nhiều hy vọng phát triển trong tương lai.

Ông Dương Quang Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).
Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).

Cũng tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ngụy Hoa Tường đã gửi lời cảm ơn đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM vì đã tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đồng thời, ông cũng đã nêu lên nhiều minh chứng cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác truyền thống và mật thiệt giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, vốn đã được xây dựng bởi các lãnh tụ tiền bối và phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo cho đến nay, với việc các lãnh đạo của hai nước đã thường xuyên hội đàm, đề ra phương hướng rõ ràng cho sự phát triển quan hệ song phương của hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm Quốc khánh
Tại buổi lễ, bạn bè quốc tế đã nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; khen ngợi văn hóa ẩm thực đặc sắc mà Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu.

Hồng Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-le-ky-niem-73-nam-quoc-khanh-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-tai-tphcm-176071.html

In bài viết