Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022

14:52 | 20/09/2022

Sáng ngày 20/9, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2022 cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Razer Fintech được Deloitte công nhận là công ty tư nhân được quản lý tốt nhất Singapore năm 2022 Razer Fintech được Deloitte công nhận là công ty tư nhân được quản lý tốt nhất Singapore năm 2022
Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ dự và báo cáo một số chuyên đề tại Hội nghị.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Quảng Nam dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Báo Quốc tế).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Nam cho biết, nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, Việt Nam xác định nhân quyền luôn được đặt ở vị trí quan trọng, công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trong hàng loạt văn bản của Đảng, Chính phủ và Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả; cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai tốt các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và quyền con ngừoi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, không để phát sinh các vấn đề phức tạp xảy ra, không để các thế lực thù địch lợi dụng lợi dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022
Thượng tướng Bùi Văn Nam báo cáo một số nội dung quan trọng về công tác nhân quyền tại Hội nghị (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề gồm: Một số vấn đề an ninh quốc gia trong tình hình mới; Công tác nhân quyền trong tình hình mới; Công tác đấu tranh, phản bác các hoạt động xuyên tac, tuyên truyền kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền trên không gian mạng.

Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ
Ngày 7/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.
Hội nghị thường niên lần thứ 2 Digital Finance Africa 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/9/2022 tại Nam Phi Hội nghị thường niên lần thứ 2 Digital Finance Africa 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/9/2022 tại Nam Phi
Hội nghị Diễn đàn Tài chính kỹ thuật số Châu Phi (Digital Finance Africa) hàng năm lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại The Maslow, Sandton, Nam Phi.

Quỳnh Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-nam-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-nhan-quyen-nam-2022-175689.html

In bài viết