Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2022

13:33 | 20/09/2022

Ngày 19/9 (giờ địa phương) tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc, Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2022 với chủ đề “Cùng hưởng cơ hội mới từ RCEP, cùng nhau xây dựng cục diện mới cho phát triển văn hóa và du lịch” đã được khai mạc.
Việt Nam tham dự Tuần lễ Nghe nhìn ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 Việt Nam tham dự Tuần lễ Nghe nhìn ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4
Khai trương Gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội báo L'Humanité 2022 Khai trương Gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội báo L'Humanité 2022

Sự kiện do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, các cơ quan quản lý du lịch các nước ASEAN đồng tổ chức.

Việt Nam là nước khách chính tại Hội chợ năm nay. Theo lời mời của Ban tổ chức, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu qua video tại Lễ khai mạc Hội chợ.

Gian hàng Việt Nam được quan tâm rộng rãi tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2022
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh).

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, hơn 30 năm qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã phát triển từ Đối thoại lên Đối tác chiến lược toàn diện, quy mô thương mại song phương không ngừng tăng trưởng. Cơ chế đối thoại và hợp tác ở các cấp đã được thiết lập, đặt nền tảng vững chắc cho sự tin tưởng về chiến lược giữa hai bên.

ASEAN và Trung Quốc đã nỗ lực và đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc ứng phó, phòng chống dịch Covid-19. Việt Nam và các nước ASEAN đánh giá cao nỗ lực đóng góp của Trung Quốc trong việc tổ chức Tháng Văn hóa và Du lịch ASEAN, Tuần lễ Văn hóa và Du lịch ASEAN-Trung Quốc và Triển lãm văn hóa và du lịch ASEAN-Trung Quốc năm 2021.

Gian hàng Việt Nam được quan tâm rộng rãi tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2022
Các đại biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh).

Bộ trường Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, chính trị và đường lối phát triển, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch… phát triển sâu rộng và thực chất. Hai nước đã ký Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ từ năm 1994.

Đến nay, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký nhiều bản ghi nhớ về hợp tác du lịch với Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc trước đây và các tỉnh như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tô, Triết Giang, Sơn Đông...

Từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế với nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Việt Nam, tận hưởng và trải nghiệm một điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện và mến khách.

Dưới sự hợp tác chặt chẽ, thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch hai quốc gia, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không hai bên, Việt Nam mong muốn và tin tưởng, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại trong thời gian tới sẽ hồi phục mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Trên cơ sở tin cậy chính trị, hợp tác hữu nghị và toàn diện, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn ASEAN và Trung Quốc tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nhân lên các thành tựu, hướng tới những mục tiêu cao hơn, những lợi ích rộng hơn cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đã mời Việt Nam tham gia làm khách mời chính tại Hội chợ.

Gian hàng Việt Nam được quan tâm rộng rãi tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc ASEAN 2022
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung (giữa) giới thiệu về Gian hàng Việt Nam tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Ngô Hòa Bình và Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây Lam Thiên Lập (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh).

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ nhận được sự quan tâm rộng rãi và đánh giá cao của các đại biểu, khách tham quan và giới báo chí, truyền thông. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du Lịch Trung Quốc Ngô Hòa Bình, Chủ tịch Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lam Thiên Lập và các đại biểu đã chọn Gian hàng Việt Nam làm điểm dừng chân đầu tiên.

Gian hàng Việt Nam được quan tâm rộng rãi tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc ASEAN 2022

Gian hàng Việt Nam được quan tâm rộng rãi tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2022 (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh).

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung đã dự Lễ khai mạc và các hoạt động chính của Hội chợ; trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc tại Gian hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ban tổ chức Hội chợ trong công tác chuẩn bị Gian hàng.

Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN và Hàn Quốc Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN và Hàn Quốc
Đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ân dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN và Hàn Quốc (ACT+1) lần thứ 36 tại Jakarta (Indonesia).
Đoàn Hiệp hội Du lịch một số quốc gia Đông Nam Á khảo sát du lịch tại TP Cần Thơ Đoàn Hiệp hội Du lịch một số quốc gia Đông Nam Á khảo sát du lịch tại TP Cần Thơ
Chiều ngày 6/9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, đại diện Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Phát triển du lịch TP Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát du lịch của Hiệp Hội Du lịch một số nước Đông Nam Á (gồm Philipines, Indonesia và Campuchia) đến khảo sát về du lịch tại TP. Cần Thơ.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tham-du-hoi-cho-du-lich-trung-quoc-asean-2022-175684.html

In bài viết