Trong 9 năm, tỉnh Quảng Nam đã tìm kiếm quy tập hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ

19:02 | 19/09/2022

Theo báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (2013-2021), trong 9 năm qua, lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức tìm kiếm quy tập hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xoa dịu những đau thương của thân nhân liệt sĩ.
Mái ấm đi về của 9.419 liệt sĩ Mặt trận 479 - Campuchia Mái ấm đi về của 9.419 liệt sĩ Mặt trận 479 - Campuchia
Ngôi nhà chung cho những linh hồn đại nghĩa Ngôi nhà chung cho những linh hồn đại nghĩa

Trong giai đoạn (2013-2021), lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập hơn 700 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ huyện, thị xã, thành phố; hơn 100 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang gia tộc; di chuyển trên 600 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh về nguyên quán của liệt sĩ.

Trong 9 năm, tỉnh Quảng Nam đã tìm kiếm quy tập hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ
Qua 9 năm thực hiện, lực lượng chức năng tỉnh luôn làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn - (Ảnh: baoquangnam.vn).

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác Thương binh - liệt sĩ. Trong 9 năm qua (2013-2021), tổng kinh phí đầu tư cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ gần 377 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương: 136,6 tỷ đồng; ngân sách cấp tỉnh: 88,5 tỷ đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh: 11,5 tỷ đồng; ngân sách thành phố Đà Nẵng: 44,7 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố: 56,82 tỷ đồng; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn và xã hội hóa: 14,59 tỷ đồng; nguồn vận động khác: 24,226 tỷ đồng) để thực hiện: xây mới 02 nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa nâng cấp 07 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 25 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã; xây mới 04 nhà bia ghi tên liệt sĩ; sửa chữa 10 tượng đài và 04 nhà bia ghi tên liệt sĩ; nâng cấp tôn tạo 15.360 mộ liệt sĩ; xây mới và sửa chữa 9.700 mét tường rào và nhiều công trình ghi công liệt sĩ khác.

Về cơ bản các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được nâng cấp, tôn tạo đảm bảo khang trang đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thăm, viếng của cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ vào dịp Lễ, Tết, ngày 27/7; các hạng mục: Mộ, nền mộ, tượng đài, tường rào, cổng ngõ, nhà bia ghi tên liệt sĩ... đã được đầu tư bằng các vật liệu bền, đẹp; củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần xoa dịu những đau thương của thân nhân liệt sĩ.

Triệu trái tim người Việt tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma Triệu trái tim người Việt tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma
Hành trình tìm kiếm, đưa gần 2.050 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào, Campuchia về lòng đất mẹ Hành trình tìm kiếm, đưa gần 2.050 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào, Campuchia về lòng đất mẹ

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trong-9-nam-tinh-quang-nam-da-tim-kiem-quy-tap-hon-1400-hai-cot-liet-si-175626.html

In bài viết