VCCA giới thiệu triển lãm “Tỏa IV”

09:48 | 19/09/2022

Ngày 16/9 tại Hà Nội, “Tỏa” – cuộc đối thoại nghệ thuật đặc biệt của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ chính thức trở lại với công chúng lần thứ 4. “Tỏa IV” quy tụ gần 40 tác phẩm nghệ thuật từ hơn 20 nghệ sĩ trong nước và quốc tế với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên”, do hai nhà nghiên cứu nghệ thuật Abhijan Toto và Đỗ Tường Linh đồng giám tuyển.
Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Đăk Glei Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Đăk Glei
Thực tế cho thấy những đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum là đầu tàu gương mẫu trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vùng biên giới ngày càng ổn định phát triển.
Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc lan tỏa tinh thần bình đẳng giới Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc lan tỏa tinh thần bình đẳng giới
Hoa hậu H’Hen Niê, nhà văn Hoàng Anh Tú, rapper Rica và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc là những đại sứ của chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn – Nói không với định kiến giới” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Plan International Việt Nam.

Với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên”, Tỏa IV mang sắc thái hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, mở ra chuỗi ý tưởng của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong việc thiết lập lại suy nghĩ về các mối quan hệ giữa đời sống thiên nhiên và thế giới con người.

Hai nhà nghiên cứu nghệ thuật Đỗ Tường Linh và Abhijan Toto - đồng giám tuyển chia sẻ trong Lễ khai mạc Triển lãm Toả IV.
Hai nhà nghiên cứu nghệ thuật Đỗ Tường Linh và Abhijan Toto - đồng giám tuyển chia sẻ trong Lễ khai mạc Triển lãm Tỏa IV.
Nhà điêu khắc Lập Phương, đại diện các nghệ sĩ phát biểu tại Lễ khai mạc.
Nhà điêu khắc Lập Phương, đại diện các nghệ sĩ phát biểu tại Lễ khai mạc.
Đại diện VCCA tặng hoa cảm ơn giám tuyển và các nghệ sĩ tham gia Triển lãm Toả IV.
Đại diện VCCA tặng hoa cảm ơn giám tuyển và các nghệ sĩ tham gia Triển lãm Tỏa IV.

Triển lãm lấy điểm khởi đầu từ lịch sử hệ sinh thái tự nhiên trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa ra những góc nhìn khác nhau về lịch sử và hiện tại, chuyển trọng tâm giữa trải nghiệm của con người và môi trường, hướng tới mối quan hệ tương hỗ, chăm sóc, bao bọc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên.

VCCA giới thiệu triển lãm “Tỏa IV”

Cấu trúc trưng bày triển lãm bao gồm bốn phần, với phần đầu tiên nói trực tiếp đến lịch sử và văn hóa phát triển lâm nghiệp. Phần thứ hai là hoạt động thông qua các mối quan hệ tình cảm giữa con người và thực vật. Phần ba là các đề xuất cho các mối liên kết tiềm năng chưa được khai thác giữa thực vật và cuộc sống con người. Phần bốn mở ra thế giới tương lai, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo thành những hình thức hiện hữu mới.

Tác phẩm “Kí ức của cây” của nghệ sĩ Rune Bosse tại Triển lãm Toả IV.
Tác phẩm “Kí ức của cây” của nghệ sĩ Rune Bosse tại Triển lãm TỎA IV.
Tác phẩm “Bài học về phong cảnh” của nghệ sĩ Châu Nguyễn.
Tác phẩm “Bài học về phong cảnh” của nghệ sĩ Châu Nguyễn.

Mỗi tác phẩm tại Tỏa IV là một phần của cuộc đối thoại với thiên nhiên. Nhà nghiên cứu - nghệ sĩ Pujita Guha đưa ra một loạt hình ảnh về những khu rừng cà phê ở phía Bắc Thái Lan, nghệ sĩ Cian Dayrit kể câu chuyện về dân tộc thiểu số ở Philippines, trong khi nghệ sĩ Duy Hoàng lại kết nối với biển qua trải nghiệm riêng tư cá nhân bằng những hình ảnh hiển vi của hạt nước chứa tảo.

“Và rồi chỉ còn sáu” - Tác phẩm trưng bày tại Tỏa IV của nghệ sĩ Oanh Phi Phi.
“Và rồi chỉ còn sáu” - Tác phẩm trưng bày tại TỎA IV của nghệ sĩ Oanh Phi Phi.
Tác phẩm 8100-1 của nghệ sĩ Trần Thảo Miên.
Tác phẩm 8100-1 của nghệ sĩ Trần Thảo Miên.

Ở một góc nhìn khác, nghệ sĩ Oanh Phi Phi đặt lại khái niệm thời gian thông qua hình ảnh bể cá phản chiếu sử dụng chất liệu sơn mài. Nghệ sĩ Trevor Yeung đưa những cái cây trở thành nhân vật chính, bị xoắn vặn bởi nhiều tác động. Nghệ sĩ Đào Văn Hoàng lại hoà mình dưới cái nhìn vô hình của hệ động thực vật, còn Trần Thảo Miên gợi nhắc cho chúng ta rằng sau cùng, thiên nhiên vẫn là nơi lưu giữ kí ức của vạn vật.

“Các tác phẩm nghệ thuật, tài liệu nghiên cứu được trình bày tại triển lãm tạo thành một câu chuyện phi tuyến tính, làm sáng tỏ những dấu mốc thường bị bỏ qua, đưa chúng ta đến một không gian của cảm xúc, một không gian tồn tại khác với thế giới của con người.”, giám tuyển Abhijan Toto chia sẻ.

Không gian độc đáo tại Triển lãm.
Không gian độc đáo tại Triển lãm.

Tỏa IV là triển lãm mang dấu ấn đặc trưng của VCCA. Trước đó, VCCA đã thành công với Tỏa I (2017); Tỏa II (2018); Tỏa III (2019) và đưa “Tỏa” thành sự kiện uy tín được công chúng yêu nghệ thuật mong chờ hàng năm.

Triển lãm Tỏa IV thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật thưởng thức.
Triển lãm Tỏa IV thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật thưởng thức.

Triển lãm Tỏa IV mở cửa tự do từ ngày 16/09/2022 tới hết ngày 30/11/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1-R3 Vincom Mega Mall Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV
Tòa nhà chọc trời 'mỏng' nhất thế giới Tòa nhà chọc trời 'mỏng' nhất thế giới

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vcca-gioi-thieu-trien-lam-toa-iv-175597.html

In bài viết