Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh:

Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K

13:19 | 18/09/2022

Sáng ngày 18/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022 và công bố Quyết định trao Kỷ niệm chương chiến trường K cho hội viên làm nhiệm vụ Quốc tế tại Campuchia, công bố Quyết định tặng cờ đơn vị xuất sắc do Trung ương Hội tặng đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ 2015-2021.
Hội nghị thường niên lần thứ 2 Digital Finance Africa 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/9/2022 tại Nam Phi Hội nghị thường niên lần thứ 2 Digital Finance Africa 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/9/2022 tại Nam Phi
Hội nghị Diễn đàn Tài chính kỹ thuật số Châu Phi (Digital Finance Africa) hàng năm lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại The Maslow, Sandton, Nam Phi.
Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 tại tỉnh Attapeu Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 tại tỉnh Attapeu
Ngày 12/9, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác tại Hội trường lớn tỉnh Attapeu.

Tới dự có ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình văn nghệ Hội nghị.
Chương trình văn nghệ Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác hoạt động của Hội Việt Nam - Campuchia do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên bị gián đoạn, từ khi công tác phòng chống dịch trở lại bình thường các hoạt động được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt.

Trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K cho hội viên đã từng tham gia nhiệm vụ Quốc tế taii Campuchia.
Trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K cho hội viên đã từng tham gia nhiệm vụ Quốc tế taii Campuchia.

Năm 2022, Hội đã kết nạp được 47 hội viên, hiện nay có 8 chi Hội trực thuộc với tổng số 675 hội viện. Hội cũng tuyên truyền cho hội viên quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch cho đồng bào KhơMe gốc việt tại Campuchia với số tiền 23 triệu đồng và 1.200.000 khẩu trang gửi thông qua Trung ương Hội; Công tác cấp thẻ và đổi thẻ cho hội viên được tiến hành tích cực với 250 thẻ thống nhất sẽ có cả tiếng Việt và tiếng Campuchia.

Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, PCT... thay mặt lãnh đạo trao cờ đơn vị dẫn đầu ...
Ông Hoàng Đức Hạnh, PCT... thay mặt lãnh đạo trao cờ đơn vị dẫn đầu ...

Trong thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng cho phép thành lập Hội một số địa phương như: Huyện Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà và Đầm Hà; tiếp tục kết nạp thêm hội viên mới, cấp thẻ mới cho hội viện. Tổ chức thiết thực các hoạt động đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền các ngày Lễ, ngày kỷ niệm của hai nước Việt Nam và Campuchia, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét thành tích để nhận Kỷ niệm chương chiến trường K đợt 2 cho hội viên.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào
Hội nghị ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” Hội nghị ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”

Lê Trường

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-ket-cong-tac-9-thang-nam-2022-va-trao-tang-ky-niem-chuong-chien-truong-k-175561.html

In bài viết