Đà Nẵng và Sekong (Lào) tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực

07:01 | 14/09/2022

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam có buổi tiếp và làm việc với Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Khamsone Konnho nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thương mại và du lịch. Góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung.
Quảng Bình - Chăm-pa-sắc (Lào): Tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực Quảng Bình - Chăm-pa-sắc (Lào): Tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực
Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào) Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào)

Trao đổi tại buổi tiếp và làm việc với Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Khamsone Konnho, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam hoan nghênh đoàn đến thăm thành phố Đà Nẵng. Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam, Trung Lào, trong đó có tỉnh Sekong.

Đà Nẵng và Sekong (Lào) tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam có buổi tiếp và làm việc với Ủy viên Ban Thường vụ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Khamsone Konnho nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thương mại và du lịch - (Ảnh: Công Tâm/danang.gov.vn).

Giai đoạn 2018-2022, thành phố Đà Nẵng dành nguồn lực 27,8 tỷ đồng hỗ trợ Sekong xây dựng và nâng cấp trường học, công trình công cộng, trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt. Đồng thời, tiếp nhận cán bộ sở ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam khẳng định, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt cho lưu học sinh Lào đến học tập, nghiên cứu. Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thương mại và du lịch. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung.

Tại buổi tiếp, Ngài Khamsone Konnho, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thành phố. Thời gian qua, hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực luôn được chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong quan tâm, khẳng định là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả.

Đà Nẵng và Sekong (Lào) tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực
Phó Chủ tịch Lê Quang Nam trao quà lưu niệm cho Ngài Khamsone Konnho, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong - (Ảnh: Công Tâm/danang.gov.vn).

Phó Tỉnh trưởng Khamson Kondo trao đổi về tình hình lưu học sinh, sinh viên của tỉnh Sekong đang học tập tại Đại học Đà Nẵng và bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho những lưu học sinh và sinh viên Lào tăng cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo tiếng Việt, trao đổi kinh nghiệm trong học tập. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Sekong.

Ngài Khamsone Konnho cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 10.000 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn và 200 triệu đồng... để giúp tỉnh Sekong khắc phục những khó khăn của đại dịch và hy vọng tỉnh Sekong và thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hợp tác, vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Attapeu (Lào) Vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Attapeu (Lào)
Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-va-sekong-lao-tang-cuong-hop-tac-ve-giao-duc-dao-tao-nguon-nhan-luc-175356.html

In bài viết