Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan

06:58 | 14/09/2022

Đó là khẳng định của Đại sứ Phan Chí Thành nhân chuyến thăm và làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Suriya Juangroongruangkit.
Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác khí tượng thủy văn, môi trường và kinh tế tuần hoàn Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác khí tượng thủy văn, môi trường và kinh tế tuần hoàn
Tỉnh Thừa Thiên Huế và Cu Ba tăng cường quan hệ hợp tác Tỉnh Thừa Thiên Huế và Cu Ba tăng cường quan hệ hợp tác
Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan

Thái Lan đề cao hợp tác công nghiệp với Việt Nam (Ảnh minh họa).

Ngày 13/9, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã đến chào xã giao và có cuộc làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Suriya Juangroongruangkit. Cùng dự cuộc gặp có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam. Đại sứ khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, nhất là xe điện. Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam, hỗ trợ hoạt động của Phòng Thương mại Thái Lan tại Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị Bộ trưởng Suriya Juangroongruangkit tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Thái Lan, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch hai chiều.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị Bộ Công nghiệp Thái Lan và Bộ Công Thương Việt Nam xem xét các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đáp lời, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Suriya Juangroongruangkit khẳng định đây là điểm khởi đầu rất tốt để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước. Bộ trưởng cho rằng Việt Nam hiện là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài do môi trường đầu tư thuận lợi, giá nhân công hợp lý và người lao động tay nghề cao. Trọng tâm phát triển kinh tế của Thái Lan tập trung vào mô hình kinh tế Sinh thái – Tuần hoàn – Xanh (BCG), trong đó ưu tiên phát triển ngành xe điện; cho rằng đây là lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Suriya Juangroongruangkit nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Thái Lan, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước; bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Công nghiệp Thái Lan và Bộ Công Thương Việt Nam trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào) Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào)
Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác y tế Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác y tế

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-quan-he-hop-tac-kinh-te-giua-hai-nuoc-viet-nam-thai-lan-175355.html

In bài viết