Việt Nam – Campuchia hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

09:00 | 05/09/2022

Những năm qua, tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được vun đắp thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Lần đầu tiên, quân đội Lào - Việt Nam - Campuchia tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn Lần đầu tiên, quân đội Lào - Việt Nam - Campuchia tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn
Dấu ấn hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam – Campuchia Dấu ấn hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam – Campuchia

Kết quả tích cực

Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia.

Thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ đầu năm 2018 đến nay, Công an các tỉnh biên giới với Campuchia đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 654 vụ, 1.221 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 546 kg heroin, 64 kg cần sa khô, 32 kg 3.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật và tài sản liên quan.

Những kết quả tích cực nêu trên là từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống tội phạm thời gian qua.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả hôm 1/9 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) (Ảnh: Hoàng Trân).
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả hôm 1/9 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) (Ảnh: Hoàng Trân).

Từ năm 1993, Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác với Campuchia trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, trong đó có phòng chống tội phạm. Tháng 3/1997, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Nội vụ Việt Nam ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm. Năm 2009, hai nước ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2009-2010, đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt từ nội dung, phương pháp, cơ chế đến tổ chức thực hiện việc hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước.

Việt Nam và Campuchia đã đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, trong đó phải kể đến Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền hóa chất (1998); Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương nhằm loại trừ tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán (2005); Hiệp định về dẫn độ giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia (2012); Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia (2016)... Trong đó hai nước thống nhất về cơ chế trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, điều tra xử lý tội phạm; giúp đỡ lẫn nhau về công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm đào tạo cán bộ, trang bị phương tiện…

Các bộ, ngành chức năng, địa phương của Việt Nam và Campuchia cũng đàm phán, ký kết nhiều văn bản hợp tác song phương về phòng, chống tội phạm. Ở cấp Trung ương, các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (lực lượng hải quan), Bộ Tư pháp của Việt Nam lần lượt ký kết các thỏa thuận, kế hoạch, chương trình hợp tác hàng năm hoặc theo giai đoạn 2 năm hoặc 5 năm về phòng, chống tội phạm với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp của Campuchia. Ở cấp địa phương, chính quyền và các lực lượng chức năng (công an, bộ đội biên phòng, đồn biên phòng...) các tỉnh biên giới đã ký kết các kế hoạch hợp tác nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong việc phòng chống tội phạm các loại để đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Tính đến hết năm 2019, chính quyền, công an và bộ đội biên phòng của 9/9 tỉnh của Việt Nam và 10/10 tỉnh Campuchia đã ký thỏa thuận, kế hoạch hợp tác, trong đó có lĩnh vực phòng chống tội phạm. Hai nước còn có sáng kiến và duy trì thường xuyên Hội nghị về Hợp tác phát triển các tỉnh biên giới với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương hai nước từ năm 2004.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin

Quá trình hợp tác, Việt Nam và Campuchia đã thiết lập các cơ chế nhằm hợp tác để cung cấp, trao đổi thông tin, trong đó các thông tin về tội phạm. Một trong những kênh quan trọng là Văn phòng liên lạc qua biên giới (Văn phòng BLO) ở các tỉnh như Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang Gia Lai... Các văn phòng này là cầu nối trao đổi thông tin giữa lực lượng chức năng của Việt Nam và nước bạn nhằm phục vụ các hoạt động phối hợp điều tra, phát hiện, đấu tranh với tội phạm về ma tuý và các tội phạm khác diễn ra tại khu vực biên giới như tội phạm mua bán người, di cư trái phép, tội phạm môi trường…

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Công an quốc gia (Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia) đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này ở mỗi nước cũng như tham gia các diễn đàn, hoạt động chung của các nước trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó các lực lượng cấp tỉnh, huyện khu vực hai bên biên giới chú trọng phối hợp phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu và nội địa.

Trước nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và buôn lậu qua biên giới hai nước ngày càng gia tăng, hai bên đã tổ chức các kế hoạch hành động chung phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; thành lập tiểu ban tham vấn là đầu mối liên lạc giữa hai nước mà đại diện mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia; tiến hành điều tra khảo sát thu thập thông tin về buôn bán phụ nữ; trẻ em; xây dựng kế hoạch truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ các tỉnh giáp biên giới... Lực lượng công an, biên phòng các tỉnh giáp biên giới hai nước còn phối hợp chặt chẽ, tiến hành đồng bộ các biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát các đường mòn, đường tiểu ngạch nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, đưa người ra nước ngoài bán.

Việt Nam và Campuchia cũng phối hợp tuần tra chung trên đất liền, tuần tra song phương trên sông biên giới và tuần tra chung trên biển. Thông qua các hiệp định, nghị định thư, thỏa thuận đã ký kết, hai nước phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm với các hình thức như đào tạo chính quy, bổ túc ngắn hạn và tập huấn cán bộ.

Kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã thúc đẩy việc ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần quan trọng làm sâu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Tại buổi làm việc ngày 2/9 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) giữa đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 7 với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện các hoạt động hợp tác được xác định trong kế hoạch và nghị định thư hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước và Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư lệnh, đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong đó, cần tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cột mốc; chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, vượt biên trái phép, nhập cư bất hợp pháp.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chương trình Chương trình "Cambodia Night" - kết nối du lịch Campuchia và Việt Nam

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-campuchia-hop-tac-phong-chong-toi-pham-xuyen-bien-gioi-175240.html

In bài viết